Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tham dự ngày ASEAN tại thủ đô Ankara

Ngày 17/9, Ủy ban ASEAN Ankara (AAC) đã tổ chức Lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 54 năm ngày ASEAN dưới sự chủ trì của Đại sứ Malaysia Sazali Mustafa Kamal, Chủ tịch đương nhiệm AAC.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ thượng cờ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ thượng cờ.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Nilvana Dharma, Điều phối Sáng kiến châu Á mới (Sáng kiến Asian Anew) và Vụ phó Vụ khu vực Đông Nam Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Niyazi Evren Akyol; Đại sứ/Đại biện các nước thành viên AAC, các nước đối thoại của ASEAN tại Ankara (Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand…), một số học giả, đại diện báo chí truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ.

Buổi lễ diễn ra trong không khi trang trọng, được tổ chức gọn nhẹ, hạn chế khách mời tham dự, phù hợp với yêu cầu và quy định chống dịch Covid-19 của sở tại.

Đại sứ Sazali M. Kamal phát biểu khai mạc buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Sazali M. Kamal khẳng định trong bối cảnh tác động của đại dịch covid-19, ASEAN vẫn duy trì được tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, cùng vượt qua thử thách trên tinh thần “Chúng ta quan tâm. Chúng ta sẵn sàng. Chúng ta thịnh vượng” (We care. We prepare. We prosper), là khu vực có môi trường hòa bình, ổn định nhất trên thế giới.

ASEAN coi trọng thúc đẩy quan hệ với các nước đối tác đối thoại, đối tác đối thoai từng lĩnh vực trong khuôn khổ ASEAN+1, ASEAN+3 và các diễn đàn đa phương khác.

Điểm lại các hoạt động của AAC thời gian qua, đồng thời gửi lời cảm ơn Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo điều kiện, phối hợp tốt với AAC để thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Kamal bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai bên cũng như phối hợp, hỗ trợ AAC tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong thời gian tới.

Đại sứ Nilvana Dharma, đại diện Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, trên cương vị là đại diện Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ Nilvana Dharma bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa; khẳng định ASEAN có một vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ đối với châu Á...

Kể từ năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đối tác đối thoại từng lĩnh vực của ASEAN, hai bên có nhiều cơ hội tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực từ du lịch đến thương mại. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với châu Á thông qua Sáng kiến Asia Anew được triển khai vào năm 2019.

Đại sứ Nilvana cho rằng, mặc dù quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và ASEAN đang phát triển ổn định song tiềm năng hợp tác vẫn còn rất nhiều; hy vọng hai bên sẽ gặt hái thêm nhiều thành tựu hợp tác sau khi đại dịch covid-19 được kiểm soát.

Lễ Thượng cờ ASEAN tại thủ đô Ankara.

Bên lề Lễ thượng cờ, các nước thành viên AAC cũng giới thiệu các món ăn truyền thống của mỗi nước như nộm đu đủ bò khô (Việt Nam), Nasi Lemak, Roti Canai (Malaysia), Pad Thai (Thái Lan), Chicken adobo (Philippines), bánh Num Krouch (Campuchia)...

(theo ĐSQ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-tho-nhi-ky-tham-du-ngay-asean-tai-thu-do-ankara-159083.html