Đại sứ quán Việt Nam tại UAE gặp gỡ đại diện kiều bào nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh 2/9

Ngày 17/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tổ chức gặp gỡ thân mật đại diện kiều bào nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn điểm lại sự ra đời và quá trình phát triển cùng những thành tựu đạt được của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 76 năm qua và nhấn mạnh, thế và lực của Việt Nam chưa bao giờ mạnh như hiện nay.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, Việt Nam kỷ niệm 76 năm quốc khánh trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở trong nước.

Tại UAE, nhiều kiều bào cũng đang gặp khó khăn do tác động kéo dài của đại dịch. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến kiều bào Việt Nam ở nước ngoài nói chung và kiều bào Việt Nam tại UAE nói riêng.

Thời gian qua, cộng đồng người Việt tại UAE có nhiều nỗ lực vượt khó, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Nhiều kiều bào tại UAE đã hướng về đất nước, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần để chống dịch.

Ban Liên lạc cộng đồng người Việt tại UAE từ khi được tái lập vào cuối năm 2020 đã đoàn kết và có nhiều nỗ lực trong việc tạo cầu nối giữa cộng đồng và sứ quán, hỗ trợ bà con gặp khó khăn, hoạn nạn tại UAE, hướng về đất nước.

Gần đây nhất, Đại sứ quán và Ban Liên lạc đã vận động kiều bào đóng góp mua và chuyển về nước 3.000 kít xét nghiệm của Đức kể kịp thời hỗ trợ trong nước chống dịch.

Đại sứ quán mong muốn Ban Liên lạc và các kiều bào nỗ lực vượt khó, tiếp tục làm giàu chính đáng, chấp hành tốt các quy định pháp luật của nước sở tại, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, hướng về đất nước.

Các kiều bào chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt cộng đồng người Việt tại UAE, anh Đoàn Duy Khương, Trưởng Ban Liên lạc, đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt của Đại sứ quán trong thời gian qua đối với cộng đồng, đặc biệt đã đưa hàng ngàn công dân Việt Nam gặp khó khăn thuộc các đối tượng ưu tiên về nước.

Hiện nay, do dịch bệnh, nhiều người Việt tại UAE có nguyện vọng về nước, mong muốn Đại sứ quán phối hợp với các cơ quan trong nước tổ chức thêm nhiều chuyến bay đưa công dân từ UAE về quê hương.

Ban Liên lạc sẽ tiếp tục phát huy kết quả hoạt động thời gian qua, nhất là trong hỗ trợ bà con gặp khó khăn do dịch bệnh tại địa bàn, hướng về đất nước và sẽ có các chương trình cụ thể trong thời gian tới; mong muốn Đại sứ quán tiếp tục đồng hành trong các hoạt động của cộng đồng sắp tới.

(theo ĐSQ Việt Nam tại UAE)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-uae-gap-go-dai-dien-kieu-bao-nhan-ky-niem-76-nam-quoc-khanh-29-159031.html