Đại sứ TQ cáo buộc Canada 'đâm sau lưng', cảnh báo sẵn sàng trả đũa

Đại sứ Trung Quốc kêu gọi chính phủ Canada ngưng lôi kéo đồng minh can thiệp vào căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, nói Bắc Kinh sẵn sàng đáp trả nếu Huawei bị cấm cửa.

Trong cuộc tiếp xúc báo chí ở Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Ottawa ngày 17/1, Đại sứ Lư Sa Dã chỉ trích việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính (CFO) của Huawei, hồi tháng 12/2018 là hành động “đâm sau lưng” bạn bè.

Ông Lư cảnh báo Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland đừng sử dụng hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos để vận động sự ủng hộ quốc tế thách thức Trung Quốc. Ông cảnh báo Bắc Kinh sẵn sàng đáp trả nếu chính phủ Canada ngăn cản Huawei triển khai dự án mạng 5G, theo South China Morning Post.

Đại sứ Trung Quốc Lư Sa Dã trong cuộc tiếp xúc với truyền thông Canada ngày 17/1. Ảnh: AP.

Đại sứ Trung Quốc Lư Sa Dã trong cuộc tiếp xúc với truyền thông Canada ngày 17/1. Ảnh: AP.

Đáp trả lời đe dọa, Ngoại trưởng Freeland khẳng định ưu tiên hàng đầu của bà tại Davos vẫn là hai công dân Canada đang bị giam tại Trung Quốc là cựu viên chức ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor. Bà khẳng định sẽ không lùi bước sau khi nghe phát biểu của ông Lư.

Căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Ottawa tiếp tục leo thang sau vụ nhà chức trách Canada bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Châu tại Vancouver hồi tháng 12/2018 theo yêu cầu của tòa án Mỹ. Trung Quốc sau đó đã bắt giữ hai công dân Canada với cáo buộc "làm tổn hại an ninh quốc gia".

Chính phủ Canada đang nỗ lực vận động đồng minh tăng sức ép lên Trung Quốc, đòi trả tự do cho Kovrig và Spavor. Thủ tướng Justin Trudeau đã trao đổi với người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long về vụ việc. Chính phủ Tây Ban Nha cũng ra thông báo bày tỏ quan ngại với Trung Quốc.

Ngoại trưởng Freeland từng nhấn mạnh vụ việc không chỉ gây quan ngại đối với Canada mà còn cả cộng đồng quốc tế. Bà tuyên bố có nhiều đồng minh cùng chia sẻ mối lo ngại của Ottawa trước cách thực thi pháp luật của Bắc Kinh.

John McCallum, đại sứ Canada tại Trung Quốc, cho biết chiến dịch vận động sự ủng hộ quốc tế đang tiến triển tích cực. Ông đồng thời cảnh báo chiến dịch này “chỉ mới là sự khởi đầu”.

Căng thẳng ngoại giao giữa Ottawa và Bắc Kinh tiếp tục leo thang sau vụ bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Châu. Ảnh: AP.

Đây không phải lần đầu tiên ông Lư dùng những lời lẽ gay gắt để công kích Canada trong bối cảnh quan hệ ngoại giao hai nước rơi vào khủng hoảng. Đại sứ Trung Quốc tuần trước còn chỉ trích chính phủ Canada là kiêu ngạo, hành xử hai mặt, có định kiến “da trắng thượng đẳng” khi yêu cầu Bắc Kinh trả tự do cho Kovrig và Spavor.

“Dường như với một số người, chỉ công dân Canada mới được đối xử nhân đạo và sự tự do của họ là quý giá, còn người Trung Quốc không xứng đáng nhận những điều này”, ông viết trên tờ Hill Times hôm 10/1 để so sánh về vụ bắt giữ CFO Huawei.

Đáp trả những công kích của bà Freeland, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 17/1 cũng mỉa mai ngoại trưởng Canada “có lẽ vội quá nên nói mà không kịp suy nghĩ”.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-su-tq-cao-buoc-canada-dam-sau-lung-canh-bao-san-sang-tra-dua-post909761.html