Đại sứ Trung Quốc: 'Bắc Kinh sẽ ngăn chặn nếu biết trước về chiến dịch của Nga ở Ukraine'

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ - Tần Cương phản bác lại tin đồn cho rằng Bắc Kinh đã được biết trước về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Sau cuộc gặp của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại Rome vào tuần trước, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ - Tần Cương đã nhắc lại lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng ở Ukraine và phản bác lại những tin đồn được lan truyền thời gian gần đây.

Ý kiến của Đại sứ Tần được đăng tải trên tờ Washington Post bác bỏ các tin đồn cho rằng "Trung Quốc đã biết trước về hành động quân sự đặc biệt của Nga" và "yêu cầu Nga hoãn lại hành động quân sự này cho tới khi kết thúc Thế vận hội mùa Đông được tổ chức tại Bắc Kinh", đồng thời Nga đã "tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự từ Trung Quốc".

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ - Tần Cương

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ - Tần Cương

Ông Tần Cương cho biết: "Hãy để tôi nói một điều thế này: Những khẳng định cho rằng Trung Quốc đã biết, đồng ý hoặc ngầm ủng hộ chiến dịch quân sự là các thông tin sai lệch. Tất cả những tuyên bố này chỉ nhằm mục đích đổ lỗi cho Trung Quốc."

"Có hơn 6.000 công dân Trung Quốc ở Ukraine. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của cả Nga và Ukraine, đồng thời là nhà nhập khẩu dầu thô và khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới. Xung đột giữa Nga và Ukraine không có lợi cho Trung Quốc. Nếu Trung Quốc biết trước về cuộc khủng hoảng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn nó."

Đặc phái viên Trung Quốc nhấn mạnh rằng Trung Quốc cam kết thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, hòa bình và lập trường của nước này đối với Ukraine là khách quan và công bằng. Do đó, những lời đe dọa chống lại các thực thể và doanh nghiệp Trung Quốc như một số quan chức Mỹ nói là không chấp nhận được. Cả chiến tranh hay các biện pháp trừng phạt đều không mang lại hòa bình, ông Tần nhấn mạnh.

Theo PV/Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/dai-su-trung-quoc-bac-kinh-se-ngan-chan-neu-biet-truoc-ve-chien-dich-cua-nga-o-ukraine/20220321033925221