Đại tá cảnh sát Philippines bị bắn hạ vì buôn bán ma túy

Cảnh sát trưởng Santiago Ylanan Rapiz tại văn phòng cảnh sát tỉnh Zamboanga del Norte, Philippines đã bị gài bẫy và bắn tử vong trong khi đang bán ma túy.

Một cảnh sát Philippines bị bắn tử vong vì bán ma túy. Ảnh minh họa: iNQ

Tối hôm qua (5/11), ông Rapiz đã bị lực lượng mật vụ Philippines bắn chết trong một cuộc đấu súng tại thành phố miền Nam Dipolog. Được biết, đại tá cảnh sát đã bị bắt quả tang bán một lượng ma túy tổng hợp với trị giá 940 USD cho các nhân viên mật vụ của thành phố Dipolog, nơi ông từng công tác. Số thuộc này có thể là các loại ma túy được tịch thu từ trước.

Theo đó, ông Rapiz đã cố gắng chạy trốn khi bị phát hiện và cố gắng tấn công lực lượng chức năng khi bị dồn vào chân tường. Ông được đưa đến bệnh viện Corazon Aquino ở thành phố Dipolog nhưng đã tử vong trước đó.

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 5/2016, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phát động cuộc chiến chống ma túy gây tranh cãi. Lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines ước tính đã xử tử khoảng 4.500 nghi phạm buôn bán và sử dụng ma túy trái phép nhưng các nhóm nhân quyền cho rằng con số này là hơn 12.000 người.

Ông Duterte trước đó cũng từng ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra nhằm vào lực lượng cảnh sát liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, thậm chí tuyên bố ông sẽ tặng một phần thưởng lớn nếu tố giác, bắt giữ mọi cảnh sát liên quan đến ma túy.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Rappler)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/dai-ta-canh-sat-philippines-bi-bat-ha-vi-buon-ban-ma-tuy-a250345.html