Đại tá Trần Xuân Tuyết được bầu giữ chức chủ tịch Hội cựu CAND tỉnh Thái Bình

Ngày 15/3, Hội cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội thành lập nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận trao quyết định về việc cho phép thành lập hội cựu CAND tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình)

Dự Đại hội Hội cựu Công an nhân dân tỉnh Thái Bình có 175 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1200 cán bộ Cựu Công an nhân dân trong toàn tỉnh.

Tại đại hội, ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã trao quyết định của UBND tỉnh về việc cho phép thành lập hội cựu CAND tỉnh Thái Bình.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã bầu ra 23 hội viên vào Ban Chấp hành Hội.

Đại tá Trần Xuân Tuyết, Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch Hội cựu CAND tỉnh Thái Bình, nhiệm kì 2024-2029.

Báo cáo tại Đại hội Hội cựu Công an nhân dân tỉnh Thái Bình cho thấy, thời gian qua, Câu lạc bộ Công an hưu các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương phát động, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến nay, số hội viên tham gia vào các chức danh ở địa phương như: Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Cấp ủy, Tổ trưởng dân phố, Tổ phó dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, tổ hòa giải...chiếm tỷ lệ cao.

Trên cương vị công tác được giao các hội viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm trong công tác Công an đã trải qua để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan địa phương và Công an cơ sở trong các lĩnh vực công tác nên mang lại hiệu quả rất cao...

Khuê Lâm

Nguồn Pháp Luật Plus: https://phapluatplus.vn/dai-ta-tran-xuan-tuyet-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-hoi-cuu-cand-tinh-thai-binh-197068.html