Đại tang trên đường đi đám cưới về

Sau khi va chạm, tàu hỏa đẩy xe ô tô trượt dài trên đường ray khoảng 100m trước khi dừng lại khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn xe con bị tàu hỏa đâm, đẩy trượt trên đường ray khiến 5 ngươìthương vong ở Hải Dương ngày 13/3

Hiện trường vụ tai nạn xe con bị tàu hỏa đâm, đẩy trượt trên đường ray khiến 5 ngươìthương vong ở Hải Dương ngày 13/3

Khoảng 15h57 ngày 13/3, tại đường ngang giao cắt đường sắt đoạn Km 62+070, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, địa bàn phường Ái Quốc, TP Hải Dương xảy ra vụ TNGT thương tâm khi tàu hỏa ký hiệu LP8 va chạm với ô tô BKS 34A-066.13, trên xe chở 5 người. Sau khi va chạm, tàu hỏa đẩy xe ô tô trượt dài trên đường ray khoảng 100m trước khi dừng lại. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, đó là bà Vũ Thị Đỉ (SN 1953, trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, Hải Dương) và anh Đoàn Văn Sơn (SN 1994, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Ngoài ra, vụ tai nạn còn khiến 3 người còn lại trên xe ô tô bị thương gồm: Anh Đoàn Văn Trà (SN 1992, trú tại Hòa Bình); anh Trần Trung Hải (SN 1997, trú tại Thái Bình) và anh Lê Văn Lợi (SN 1992, trú tại Hải Dương).

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân đều là người trong gia đình, có quan hệ họ hàng với nhau ở thị trấn Gia Lộc (Hải Dương), trưa 13/3 cùng đi dự đám cưới tại nhà gái ở xã Thống Nhất. Chiều cùng ngày, khi đưa dâu sang nhà trai ở phường Ái Quốc, trên đường về thì gặp tai nạn. Vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang dân sinh từ thôn Vũ Xá ra QL5 không có barie, chỉ có đèn tín hiệu và còi cảnh báo nên tài xế cùng những người trên xe ô tô con không để ý đã lao xe qua trong lúc tàu hỏa chạy tới.

Những năm qua, rất nhiều vụ TNGT kinh hoàng đã xảy ra trong lúc đưa, rước dâu, biến nhiều đám cưới thành những đại tang thảm khốc. Điển hình, 2h30 sáng 30/7/2018 ,xe khách BKS 75B-000.52 đưa 17 người nhà chú rể từ Quảng Trị và Bình Định đón dâu, đến thôn Uất Lũy, xã Điện Minh, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thì đối đầu với xe container BKS 51D-411.21 kéo theo rơ-moóc BKS 51R-215.75 đi ngược lại. Cú đâm mạnh khiến 13 người trên đoàn xe đi đón dâu tử vong tại chỗ, 4 người khác bị thương nặng.

Trước đó, ngày 16/3/2017, tại ngã năm đường đi Bút Sơn (Kim Bảng, Hà Nam), xe khách 16 chỗ BKS 29B-177.04 đang trên đường từ Thái Bình đi đón dâu tại Hòa Bình va chạm với chiếc xe tải BKS 89C-110.02. Cú va chạm mạnh khiến 3 người trên xe khách tử vong, 15 người khác bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn do chiếc xe đón dâu bám đoàn xe đưa dâu nên thiếu quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua ngã năm đã đâm trực diện vào giữa thùng xe tải.

Sau đó hai ngày, khoảng 13h ngày 18/3/2017, xe ôtô 16 chỗ ngồi BKS 71B-004.39 do tài xế Bùi Ngọc Trường (SN 1975, ngụ huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) điều khiển chở 12 người nhà trai từ Bến Tre đến đám cưới nhà gái ở TP HCM trở về, khi xe lưu thông lên cầu Rạch Miễu (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) thì bất ngờ tông trúng xe đầu kéo BKS 51C-627.79 lưu thông xuống cầu theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến 2 người tử vong tại chỗ, nhiều người bị thương.

Theo cơ quan chức năng, khi có đám cưới, có những tài xế đã uống rượu bia, ngoài ra đa phần xe thuê đi đám cưới là xe chở khách thời vụ, tài xế ít kinh nghiệm, không quen đường sá... Do đó, lựa chọn thuê xe, thuê tài xế như thế nào, cùng sự cẩn trọng của tài xế lẫn sự giám sát chặt của những hành khách trên xe sẽ giúp ngày vui được trọn vẹn, đám cưới không biến thành đám tang.

Quỳnh Anh - Việt Hòa

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/dai-tang-tren-duong-di-dam-cuoi-ve-d414172.html