'Đại thắng' Thái Sơn Bắc, Kardiachain Sài Gòn FC nuôi hy vọng tốp 3

Chiến thắng đậm 3-0 trước Thái Sơn Bắc đã giúp cho 'tham vọng' chen chân vào nhóm giành huy chương của Kardiachain Sài Gòn FC được củng cố sau vòng 6 lượt về giải futsal VĐQG 2019.

Kardiachain Sài Gòn FC tiếp tục thể hiện phong độ ổn định. Ảnh: Thanh Đình

Kardiachain Sài Gòn FC tiếp tục thể hiện phong độ ổn định. Ảnh: Thanh Đình

Bất chấp thất bại 0-1 trước Thái Sơn Nam ở vòng đấu trước, đoàn quân của HLV Nguyễn Bảo Trung vẫn nhận được vô số lời tán thưởng từ người hâm mộ futsal Việt Nam nhờ lối chơi tận hiến và quả cảm. Và họ chịu nhận thất bại sau 1 khoảnh khắc lóe sáng của đội trưởng Đức Hòa bên phía nhà ĐKVĐ.

Thế nên trận thua đó không ảnh hưởng quả nhiều tới tâm lý các cầu thủ Kardiachain Sài Gòn FC khi chạm trán đối thủ Thái Sơn Bắc. Với đội hình vốn dĩ đã không có chiều sâu, lại thiếu vắng đi chân sút số 1 là Vũ Đức Tùng. Đại diện của miền Bắc đã không thể làm nên bất ngờ trước đội bóng vốn luôn được xem là “ngựa ô” của giải futsal VĐQG những năm gần đây.

Phải mất đến 20 phút của hiệp thi đấu thứ nhất thăm dò đối thủ, Kardiachain Sài Gòn FC mới có thể triển khai được một lối chơi lấn lướt và áp đảo đối thủ ngay trong hiệp 2.

Văn Tín là người sớm mở điểm cho đoàn quân của HLV Nguyễn Bảo Trung sau tình huống phối hợp đẹp mắt từ bên phần sân nhà. Hồng Kông là cầu thủ có pha đi bóng dung mãnh trước khi kiến tạo để Văn Tín lập công cho đại diện của futsal TPHCM.

Kardiachain Sài Gòn FC thắp lại hy vọng đua tốp

Những nỗ lực tấn công sau đó không thể giúp Thái Sơn Bắc tìm kiếm được bàn gỡ, ngược lại họ còn phải chơi thiếu người khi Từ Minh Quang nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân.

Ngay ở tình huống tấn công đầu tiên khi được chơi hơn người, Hồng Kông đã dứt điểm tinh tế để nới rộng cách biệt lên thành 2-0 cho Kardiachain Sài Gòn FC.

Bị dẫn 2 bàn, Thái Sơn Bắc sử dụng lối đá power play với 5 cầu tấn công để tim kiếm hy vọng giành điểm. Dù vậy họ đã có lần thứ 3 phải vào lưới nhặt bóng sau khi đội trưởng Hoàng Nam bắt bài tình huống tấn công và dễ dàng ghi bàn, ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Kardiachain Sài Gòn FC.

Với 3 điểm trước Thái Sơn Bắc, Kardiachain Sài gòn FC thu hẹp khoảng cách với đội xếp thứ 4 là Đà Nẵng FC, thậm chí họ còn có hy vọng dù rất mong manh để chen chân vào nhóm giành huy chương tại giải năm nay.

THANH ĐÌNH

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/dai-thang-thai-son-bac-kardiachain-sai-gon-fc-nuoi-hy-vong-top-3-616358.html