Đại thắng U23 Myanmar, U23 Indonesia và U23 Việt Nam vào bán kết

Ở trận đấu giữa U23 Indonesia vs U23 Myanmar tại bảng A môn bóng đá Nam SEA Games 31, đội bóng của HLV Shin Tae Yong không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 3-1. Với kết quả này, Indonesia giành vé đầu tiên ở bảng A vào bán kết.

Ghi bàn

U23 Indonesia: Vikri (6'), Wita (10'),Marselino Ferdinan (45'+2)

U23 Myanmar: Win Naing Tun (61')

Trước khi bước vào trận "sinh tử" vào chiều nay (15/5),U23 Indonesia và U23 Myanmar đangcùng được 6 điểm và đội Á quân SEA Games 30 chỉ xếp trên nhờ hơn hiệu số. Do đó, cả hai đều còn quyền tự quyết cho một trong hai tấm vé đi tiếp. Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Myanmar nhập cuộc đầy quyết tâm. Cả hai đội thi đấu cởi mở và liên tục có những pha bóng "ăn miếng trả miếng".

Phút thứ 6, Indonesi vượt lên khiEgy Maulana sút bóng chạm chân của Hein Zeyar Lin trước khi bóng từ từ bay vào lưới giúp đội bóngcủa HLV Shin Tae Yong sớm mở tỷ số. Có bàn dẫn trước, Indonesia càng chơi càng hay còn Myanmar, họ thi đấu không còn mạnh mẽ và quyết liệt như ở trận thua Việt Nam. Việc quá tốn sức mà không thể kiếm được tối thiểu 1 điểm trước Việt Nam khiến Myanmar gặp khó khăn trước Indonesia.

Với đối thủ không có thể trạng sung mãn, Indonesia chơi bóng khá thoải mái và những đợt tấn công của họ luôn đe dọa khung thành Myanmar. Đến phút thứ 10, cách biệt là 2 bàn khi Wita sút chìm hiểm hóc về góc xa sau cú đánh gót ngẫu hứng đến từRicky Kambuaya. 2-0 cho Indonesia.

U23 Indonesia đã giành chiến thắng trước U23 Myanmar

U23 Indonesia đã giành chiến thắng trước U23 Myanmar

Những phút tiếp theo của hiệp 1, Myanmar cố gắng dâng cao đội hình tấn công và dứt điểm khi có cơ hội nhưng họ lại không thể thu hẹp được khoảng cách. Việc trời mưa khá to cũng khiến Myanmar gặp trở ngại nhất định.Trước khi hiệp đầu đầu tiênkhép lại,Indonesia đã nâng tỷ số lên 3-0 vào phút 45+2 khi Marselino dứt điểm đập đất và chạm vào cầu thủ Myanmar đổi hướng làm bó tay thủ môn đối phương. Cách biệt 3 bàn là quá an toàn đối với Indonesia.

Sang hiệp 2, Indonesia và Myanmar vẫn thi đấu quyết liệt và máu lửa. Myanmar nỗ lực tối đa để có bàn rút ngắn cách biệt. Nhưng cũng phải đợi tới phút 66, họ mới làm được điều này.Từ cánh phải, Win Naing Tun ngoặt bóng loại bỏ Dewangga trước khi dứt điểm đưa bóng chạm chân trung vệ Rizky Ridho bay vào lưới và 1-3 cho Myanmar.

Đó cũng là những gì mà Myanmar làm được ở trận này. Phần còn lại của hiệp 2, Indonesia tạo ra khá nhiều pha bóng nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn. Một phần đến tự sự xuất sắc của thủ thànhPyae Phyo Thu.Phút 90, Klock suýt chút nữa mang về bàn thắng thứ 4 cho Indonesia nếu như cú sút phạt của anh không đi trúng xà ngang.Thắng chung cuộc với tỷ số 3-1, Indonesia có 9 điểm sau 4 lượt đấu và cùng U23 ViệtNamgiành vé vào bán kếtSEA Games 31.

Đội hình thi đấu

U23 Indonesia: Ernando Ari Sutaryadi, Alfeandra Dewangga Santosa, Rizky Ridho Ramadhani, Marc Anthony Klok, Marselino Ferdinan, Wita Sulaeman, Fachruddin Wahyudi Aryanto, Asnawi Mangkualam Bahar, Ricky Richardo Kambuaya, Egy Maulana Vikri, Irfan Jauhari

U23 Myanmar: Pyae Phyo Thu, Hein Zeyar Lin, Soe Moe Kyaw, Thet Hein Soe, Ye Lin Htet, Aung Wunna Soe, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Zaw Win Thein, Htet Phyoe Wai, Win Naing Tun

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dai-thang-u23-myanmar-u23-indonesia-va-u23-viet-nam-vao-ban-ket/20220515071307097