Đài Tiếng nói Việt Nam hỗ trợ Đài PTTH Quảng Ngãi mở rộng vùng phủ sóng FM

Chiều nay (31/5) tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN (VOV) cùng Đoàn công tác đã làm việc với Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về việc phối hợp triển khai mở rộng vùng phủ sóng FM các kênh phát thanh thiết yếu tại tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện nay, các máy phát sóng FM của VOV tại Quảng Ngãi đặt tại khu nhà ODA của Đài PTTH Quảng Ngãi và sử dụng chung phòng đặt máy phát FM của Đài PTTH tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, khu nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho việc đặt các máy phát mới của VOV. Do đó, VOV đã đề nghị đặt các máy phát mới tại phòng máy phát Đài PTTH Quảng Ngãi tầng 2, khu nhà Đài PTTH Quảng Ngãi 3 tầng.

Đài PTTH Quảng Ngãi đã có kế hoạch di dời các máy phát sóng FM và máy phát sóng số mặt đất tại khu nhà ODA đến phòng máy tại tầng 2 khu nhà 3 tầng sau khi đã thanh lý 2 máy phát sóng truyền hình analog.

Buổi làm việc giữa lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Buổi làm việc giữa lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, trụ anten cao 135m của Đài PTTH Quảng Ngãi đến nay đã đưa vào sử dụng hơn 20 năm. Theo thiết kế ban đầu, trụ chịu được tải trọng gió với vận tốc 140 km/giờ, tương đương bão cấp 13. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm định năm 2020 của Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, trụ ăng ten này chỉ chịu được tốc độ gió 117 km/giờ, tương đương với bão cấp 11. Trụ này đã xuống cấp, Đài PTTH Quảng Ngãi đã thực hiện các thủ tục xin sửa chữa trụ ăng ten và dự kiến sẽ thực hiện khởi công sửa chữa vào tháng 6/2023.

Để công tác lắp đặt các máy phát của VOV đảm bảo an toàn và đúng theo các quy định hiện hành, Đài PTTH Quảng Ngãi đề nghị VOV tiến hành khảo sát chọn vị trí đặt máy hợp lý. Công tác lắp đặt các máy phát của VOV phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, an toàn và đảm bảo thủ tục theo quy định.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi làm việc với lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho rằng, những năm qua, VOV thường xuyên phối hợp với các đài địa phương để đưa sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với công chúng. Tuy nhiên, sự phát triển của các kênh thông tin, đặc biệt là mạng xã hội hiện nay đang đặt ra sức ép ngày càng lớn đối với các loại hình báo chí truyền thống. Điều này đòi hỏi các Đài phải thường xuyên đổi mới, cung cấp thông tin nhanh nhạy, kịp thời đến với người dân. Cùng với việc nâng cao năng lực đội ngũ người làm báo, VOV luôn quan tâm công tác phát triển hệ thống hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn với yêu cầu báo chí hiện đại.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất đề xuất của VOV trong việc sử dụng chung hạ tầng với Đài PTTH Quảng Ngãi, góp phần đảm bảo công tác tuyên truyền các kênh sóng quốc gia tại địa phương. Lãnh đạo tỉnh luôn đồng hành và hỗ trợ VOV mở rộng vùng phủ sóng FM, kịp thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Đài PTTH Quảng Ngãi làm việc cụ thể với các Sở, ngành liên quan đối với việc gắn thêm thiết bị tại tầng 2 khu nhà 3 tầng, cũng như sử dụng trụ angten 135m đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả công trình và người dân trong khu vực./.

CTV Trà Giang/VOV-miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dai-tieng-noi-viet-nam-ho-tro-dai-ptth-quang-ngai-mo-rong-vung-phu-song-fm-post1023665.vov