Đại tướng Ấn Độ nêu rõ yêu cầu nâng cấp tiêm kích Su-30MKI

Không quân Ấn Độ (IAF) phải giải quyết nhu cầu nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30MKI do Nga sản xuất.

Phát biểu tại hội nghị chuyên đề về Chiến tranh điện tử châu Á diễn ra ngày 4 - 5 tháng 2 tại Singapore, Đại tướng không quân Ấn Độ đã nghỉ hưu, ông Daljit Singh đã cho biết nhiều thông tin hữu ích.

"Sukhoi Su-30MKI rõ ràng là một nền tảng tuyệt vời và mạnh mẽ. Về khả năng tác chiến cũng như phạm vi hoạt động thì đây rõ ràng là một chiến đấu cơ tuyệt vời, nhưng thực tế rằng chương trình ban đầu được khởi động vào năm 1997 và đã có nhiều tiến bộ công nghệ trong thời gian qua, cho thấy máy bay rất cần được nâng cấp".

Không quân Ấn Độ (IAF) có trong biên chế hơn 250 tiêm kích Su-30MKI, hầu hết trong số đó đã được lắp ráp theo giấy phép tại nhà máy Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) ở Nasik, Ấn Độ.

Tiêm kích Su-30MKI của Không quân Ấn Độ. Ảnh: IAF.

Tiêm kích Su-30MKI của Không quân Ấn Độ. Ảnh: IAF.

Ông Singh cho biết hai thiết bị chính trong Su-30MKI là radar và bộ tác chiến điện tử (EW) đang bị tụt hậu so và cần được nâng cấp bằng công nghệ hiện đại nhất.

Cụ thể, radar NIIP N011M Bars của Su-30MKI chỉ là loại quét mảng pha điện tử thụ động (PESA) và cần được thay thế bằng radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) để mang lại cho phi hành đoàn mức độ nhận biết tình huống cao hơn.

Bộ thiết bị EW là một thách thức lớn hơn ở chỗ diện tích phản xạ radar lớn của máy bay khiến khiến khả năng tự bảo vệ mạnh mẽ là điều bắt buộc. Hệ thống EW hiện tại của Su-30MKI là một biến thể của tổ hợp gắn trên cánh KNIRTI SAP-518 do Nga sản xuất, có thể được tăng cường bằng module gây nhiễu độc lập trung tâm SAP-14.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/dai-tuong-an-do-neu-ro-yeu-cau-nang-cap-tiem-kich-su-30mki/20200207042748001