Đại tướng Lương Cường dự hội nghị gặp gỡ và triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tỉnh Thanh Hóa

Sáng 25-4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp gỡ và triển khai công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và phát biểu.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4; Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đại tướng Lương Cường và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vào tham dự hội nghị.

Đại tướng Lương Cường và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vào tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngay từ những ngày đầu năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban MTTQ tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, cùng với đó là ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo trong hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh; tập trung tập huấn, hướng dẫn công tác bầu cử thường xuyên, kịp thời.

MTTQ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử tỉnh, HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, các ngành liên quan để thực hiện các nhiệm vụ bầu cử, trọng tâm là tập trung thực hiện các bước quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đại tướng Lương Cường và các đại biểu dự hội nghị.

Với tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, khách quan, thống nhất cao và bảo đảm đúng các quy định của pháp luật, sau quá trình thực hiện các bước quy trình hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội do tỉnh giới thiệu là 17 người đảm bảo cơ cấu, thành phần theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thông báo của HĐND tỉnh và thống nhất lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng là 143 người bảo đảm cơ cấu thành phần và số dư cần thiết.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy phát biểu khai mạc hội nghị.

Qua các bước hiệp thương, những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh do MTTQ tỉnh lựa chọn, giới thiệu đều có đủ tiêu chuẩn, bảo đảm số lượng cơ cấu, thành phần theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri ở nơi công tác và nơi cư trú đối với người ứng cử bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh.

Ngày 16-4-2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 252/NQ-HĐBCQG về phân bổ người ứng cử ở Trung ương về địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tại Thanh Hóa là 7 người. Ngày 18-4-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã bàn giao danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho Ủy ban bầu cử tỉnh. Đây là cơ sở, điều kiện để chúng ta tổ chức hội nghị ngày hôm nay.

Đồng chí Bùi Sĩ Lợi giới thiệu tổng quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, HĐND tỉnh

Tại hội nghị này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo luật cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; nghe Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thông tin về tình hình kinh tế-xã hội năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa; nghe Tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội giới thiệu tổng quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, HĐND tỉnh; chia sẻ một số kỹ năng, kinh nghiệm của ứng cử viên khi gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri...

Báo QĐND điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về kết quả hội nghị.

Tin, ảnh: KHÁNH TRÌNH – DUY THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap/tin-tuc/dai-tuong-luong-cuong-du-hoi-nghi-gap-go-va-trien-khai-cong-tac-tiep-xuc-cu-tri-van-dong-bau-cu-tinh-thanh-hoa-657778