Đại tướng Lương Cường làm việc với lãnh đạo Trường Sĩ quan Lục quân 2

Chiều 17-10, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm việc với lãnh đạo Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Sĩ quan Lục quân 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực nghiêm túc nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo có trình độ, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng dạy, học; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục-đào tạo, coi trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tác phong quản lý, chỉ huy cho đội ngũ sĩ quan tương lai; kết hợp đào tạo kiến thức, kỹ năng quân sự với kỹ năng công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), bồi dưỡng kỹ năng mềm cho học viên.

 Đại tướng Lương Cường chủ trì buổi làm việc.

Đại tướng Lương Cường chủ trì buổi làm việc.

Nhà trường có bước đột phá trong thực hiện đổi mới quy trình, chương trình, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; chuẩn hóa, hoàn chỉnh chương trình khung giáo dục - đào tạo ở các bậc học. Chất lượng công tác quản lý, điều hành giáo dục - đào tạo được nâng lên; nội dung, phương pháp giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật và diễn tập chiến thuật có chuyển biến tiến bộ. Hằng năm, học viên tốt nghiệp ra trường đạt khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao. Công tác nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả tích cực; vận dụng phương pháp dạy học tích cực, sử dụng bài giảng điện tử, phần mềm mô phỏng trong giảng dạy.

Cấp ủy đảng các cấp đã làm tốt công tác giáo dục, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung giáo dục về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ kiến thức, kinh nghiệm, năng lực thực tiễn; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, phát huy tính tích cực, tự giác trong tự học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng. Nhà trường thực hiện tốt phương châm “Nêu gương, tình thương, trách nhiệm”, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị, chức trách, thường xuyên quan tâm đến diễn biến tư tưởng, đời sống, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cấp dưới, bảo đảm sự đồng thuận trong toàn trường…

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường Sĩ quan Lục quân 2 và nhấn mạnh: Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng.

Với đặc thù nhiệm vụ giáo dục-đào tạo đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường phải giỏi chuyên môn, có trình độ, năng lực và phương pháp sư phạm tốt, thực sự mẫu mực cho học viên noi theo; tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong tổ chức, quản lý, điều hành giáo dục - đào tạo, hướng tới xây dựng nhà trường thông minh.

Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12); tích cực chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ nhà trường, hướng tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-luong-cuong-lam-viec-voi-lanh-dao-truong-si-quan-luc-quan-2-597543