Đại tướng Mỹ thăm và dâng hương đền thờ Hai Bà Trưng

Chiều 20/8, Đại tướng Robert B.Brown, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ, đã cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink tới thăm đền thờ Hai Bà Trưng (Đền Đồng Nhân) và chùa Viên Minh.

Đại tướng Robert B.Brown đang có chuyến thăm Việt Nam. Sáng nay, Đại tướng Brown đã cùng Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội thảo Quản lý lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 (PAMS-42) - với chủ đề “Hợp tác giữa Lục quân các nước khu vực Ấn Độ Dương-châu Á-Thái Bình Dương trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.”

Đồng hành với Đại tướngRobert B.Brown và Đại sứ Mỹ Kritenbrink là nhà sử học Dương Trung Quốc. Trong chuyến đi, ông Dương Trung Quốc đã giới thiệu với Tư lệnh và Đại sứ về lịch sử ngôi đền và truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Đại tướng Robert B.Brown và Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink dâng hương tại Đền thờ Hai Bà Trưng và chùa Viên Minh, sau đó trò chuyện cùng ni sư Thích Đàm Hiếu, trụ trì chùa Viên Minh.

Đại tướng Robert B.Brown, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và nhà sử học Dương Trung Quốc tại quần thể di tích đền Hai Bà Trưng. (Ảnh: NLĐ)

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink và ni sư Thích Đàm Hiếu. (Ảnh: NLĐ)

Nhà sử học Dương Trung Quốc giới thiệu về lịch sử ngôi đền và truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: NLĐ)

Đại tướng Robert B.Brown, Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink dâng hương. (Ảnh: Vietnamnet)

Đại tướng Robert B.Brown tặng ni sư Thích Đàm Hiếu và nhà sử học Dương Trung Quốc quà lưu niệm là biểu tượng của lục quân Mỹ. (Ảnh: NLĐ)

Ni sư Thích Đàm Hiếu cầm biểu tượng của lục quân Mỹ. (Ảnh: NLĐ)

Trao đổi với báo chí bên lề chuyến thăm, Tướng Brown cho biết, quân đội Mỹ sẽ hợp tác với quân đội Việt Nam trong việc góp phần vào việc giữ gìn hòa bình trong khu vực và thế giới, quyền tự do hàng hải cũng như trật tự trên nền tảng luật pháp quốc tế.

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink chia sẻ, ông rất vinh hạnh được cùng Đại tướng Robert B.Brown thăm đền thờ Hai Bà Trưng để thể hiện sự ủng hộ nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, cũng là mong muốn thể hiện sự tôn trọng to lớn đối với lịch sử và văn hóa Việt Nam.

(T/h)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/dai-tuong-my-tham-va-dang-huong-den-tho-hai-ba-trung-358465.html