Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương

Sáng 24-11, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị xem xét cho ý kiến về kết quả thực hiện công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021; thông qua công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ QUTƯ: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ: Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất khẳng định: Năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước, QUTƯ, Bộ Quốc phòng, cấp ủy chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Đặc biệt, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống đại dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X, giai đoạn 2015-2020, làm điểm cho toàn quốc. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đi đầu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tập trung lãnh đạo, tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thực sự mẫu mực, tiêu biểu theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Sau Đại hội tạo sự ổn định, không khí phấn khởi, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, toàn quân tập trung quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh mẫu mực, tiêu biểu, lãnh đạo thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là các mục tiêu chủ yếu được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể là, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống về QS, QP, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chiến lược quốc phòng, quân sự, nghị quyết, kết luận, đề án, luật đã ban hành; triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc… Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch SSCĐ; thường xuyên luyện tập và tổ chức lực lượng ứng trực, xử lý có hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; thực hiện có hiệu quả, thực chất ba khâu đột phá, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI...

Cũng tại hội nghị các đại biểu đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; xem xét đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng, trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-ngo-xuan-lich-chu-tri-hoi-nghi-thuong-vu-quan-uy-trung-uong-644667