Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự chương trình 'Hành quân về nguồn' và 'Ngày hội văn hóa quân dân' tại Định Hóa, Thái Nguyên

Ngày 14-12, tại Khu di tích lịch sử an toàn khu (ATK), huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo Cục Tuyên huấn, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình 'Hành quân về nguồn' và 'Ngày hội văn hóa quân dân'. Tham dự chương trình có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự Chương trình “Hành quân về nguồn” và “Ngày hội văn hóa quân dân” tại Định Hóa, Thái Nguyên. Ảnh: Kim Nhượng

Chương trình “Hành quân về nguồn” và “Ngày hội văn hóa quân dân” nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn quân và toàn dân về bản chất, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và đạo lý cao đẹp “uống nước nhớ nguồn”, “ Đền ơn đáp nghĩa” của cha ông ta. Tô thắm mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân, khẳng định thành tựu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chặng đường vẻ vang 75 năm xây dựng, chiếu đấu, chiến thắng và trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng, tiếp tục phát huy phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới, góp phần cổ vũ, động viên toàn dân, toàn quân chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tham dự chương trình “Hành quân về nguồn và “Ngày hội văn hóa quân dân” tại Khu di tích lịch sử ATK, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì Lễ dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa quân dân, tham quan di tích lán Tin Keo và tham quan hội trại truyền thống “Quân dân một ý chí”.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Kim Nhượng

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh trống khai hội “Ngày hội văn hóa quân dân”. Ảnh: Kim Nhượng

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí; trao tặng nhà, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh vượt khó học giỏi tại nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và nơi đóng quân, làm việc của các cơ quan Trung ương Đảng trong kháng chiến chống Pháp thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; tổ chức chương trình “Hành trình quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng” trên cả nước với số tiền hơn 100 tỉ đồng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng Ban quản lý Khu di tích ATK Định Hóa, Thái Nguyên trang thiết bị âm thanh, sách trị giá 130 triệu đồng. Ảnh: Kim Nhượng

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng quà gia đình chính sách huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Kim Nhượng

Đại tướng Lương Cường tặng quà cho các cựu chiến binh trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Kim Nhượng

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham quan hội trại của các đơn vị Quân đội. Ảnh: Kim Nhượng

Gian trại của tuổi trẻ BĐBP tham gia hội trại “Ngày hội văn hóa toàn dân”. Ảnh: Kim Nhượng

Nhân dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tặng Ban quản lý Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, Thái Nguyên các thiết bị âm thanh, sách với trị giá 130 triệu đồng; tặng 75 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Đây là một trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kim Nhượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dai-tuong-ngo-xuan-lich-du-chuong-trinh-hanh-quan-ve-nguon-va-ngay-hoi-van-hoa-quan-dan-tai-dinh-hoa-thai-nguyen/