Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Kiên quyết không để bị động, bất ngờ

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh điều này khi phát biểu tại Lễ khánh thành trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Sáng 25/8, Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng trụ sở mới của Cơ quan Bộ Tư lệnh tại Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Dự lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thứ Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cắt băng khánh thành trụ sở mới của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

Trụ sở BTL Cảnh sát biển Việt Nam được khởi công xây dựng từ 9/8/2015, có diện tích xây dựng 4,9 héc ta, trong tổng số diện tích giải phóng mặt bằng 7,6 ha, tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, với đầy đủ các hệ thống, cơ sở hạ tầng hiện đại.

Dự án bao gồm nhiều hạng mục: Sở chỉ huy, nhà làm việc cơ quan, nhà ở trực cơ quan, nhà ăn, nhà khách, khu rèn luyện thể lực đa năng và cơ sở hạ tầng đồng bộ, đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng thuộc BTL Cảnh sát biển hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia và thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh, an toàn và hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển ngày càng chính quy, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch,  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Cảnh sát biển đã đạt được sau 19 năm xây dựng và phát triển để xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ

Trước tình hình chủ quyền biển, đảo hiện nay, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu BTL Cảnh sát biển cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình trên các vùng biển đảo, kiên quyết không để bị động bất ngờ; làm tốt công tác tham mưu để xử lý các tình huống trên biển; hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

Cùng với đó là đảm bảo tốt hậu cần, kỹ thuật để duy trì thường xuyên lực lượng tàu tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật trên biển, tích cực cứu hộ, cứu nạn; nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ; quyết tâm xây dựng lực lượng cảnh sát biển vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao và thực sự là chỗ dựa vững chắc của hàng triệu ngư dân trên biển./.

Thu Lan/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/dai-tuong-ngo-xuan-lich-kien-quyet-khong-de-bi-dong-bat-ngo-663693.vov