Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm, chúc Tết tại Bình Phước, Bình Dương

Ngày 9-1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đã có buổi làm việc, chúc Tết tại Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Bình Phước và Binh đoàn 16.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

NDĐT - Ngày 9-1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đã có buổi làm việc, chúc Tết tại Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Bình Phước và Binh đoàn 16.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, đồng chí Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng của tỉnh trong năm 2019.

Theo đó, năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 8,48% (kế hoạch cả năm là 7,3-7,5%); GRDP bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng (tăng 12,36% so với năm 2018). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách ước 9.135 tỷ đồng. Riêng năm 2019, tỉnh đã xây dựng và hoàn thành 1.000 km đường giao thông nông thôn; hoàn thành chỉ tiêu 13 về đích nông thôn mới (nâng số xã về đích lên 48, đạt tỷ lệ 53,3%); thị xã Bình Long, Phước Long và TP Đồng Xoài hoàn thành nông thôn mới.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Quân khu về xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân trên tuyến biên giới của tỉnh, đến nay, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và bàn giao năm điểm dân cư ở xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập; Lộc Hòa, Lộc Thiện, Lộc An, huyện Lộc Ninh; Thanh Hòa, huyện Bù Đốp.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh huy động nguồn xã hội hóa và ngân sách địa phương bảo đảm quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số với 6.200 suất quà, tổng trị giá 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, các huyện, thị, thành phố cũng tặng quà cho các đối tượng trị giá 12 tỷ đồng.

Phát biểu chúc Tết lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vui mừng được trở lại vùng đất Bình Phước nơi ông từng hành quân trên mặt trận giải phóng miền nam. Qua đó, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết rất ấn tượng trước sự phát triển vượt bật của tỉnh nhà; đặc biệt thu ngân sách của địa phương trong năm 2019 đạt hơn 9.000 tỷ đồng, đây là dấu mốc mới rất phấn khởi, góp phần vào đời sống của nhân dân có mức thu nhập bình quân hơn 62 triệu đồng/người/năm. Đại tướng tin tưởng tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm để bước vào năm 2020, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Phước gặt hái thêm nhiều thành tựu mới. Bộ trưởng nhận thấy, chính quyền các cấp với những cán bộ trẻ có nhiều tâm huyết đặt quyết tâm rất cao trong phát triển kinh tế - xã hội chắc chắn Bình Phước sẽ đạt thu ngân sách năm 2020 hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 16. Tại đây, Đại tướng đã tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bảy, già làng, gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ binh đoàn...

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4

Cũng chiều 9-1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tại buổi thăm, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân đoàn 4 trong công tác sẵn sàng chiến đấu; trong chấp hành, quán triệt nghiêm túc, phấn đấu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để Quân đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao cũng như chất lượng huấn luyện của Quân đoàn rất tốt với kết quả huấn luyện đạt thành tích cao trong các kỳ thi.

Cho rằng Quân đoàn 4 là một trong bốn quân đoàn chủ lực cơ động của Bộ, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Phát huy và giữ vững truyền thống Quân đoàn 4 Anh hùng, thời gian tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn, cấp ủy các cấp cần làm tốt công tác giáo dục làm cho cán bộ chiến sĩ của Quân đoàn nhận thức được vinh dự, trách nhiệm với truyền thống của Quân đoàn để xây dựng Quân đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, cần làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, gắn với việc xây dựng chính quy. Đặc biệt trong thời gian tới tiếp tục phát huy, rút kinh nghiệm trong chất lượng huấn luyện, trong xây dựng chính quy, trong rèn luyện kỷ luật xây dựng đơn vị vững mạnh nhằm làm tốt hơn nữa để Quân đoàn là đơn vị mẫu mực, tiêu biểu trong toàn quân.

Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng mong rằng, Đảng ủy, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân đoàn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, làm tròn chức trách nhiệm vụ của mình; chỉ đạo làm tốt việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho Đại hội. Tiếp tục nâng cao sức mạnh chiến đấu, làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đoàn; đồng thời làm tốt công tác phối hợp với Quân khu 7, với các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nguyên cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn 4 nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.

NHẤT SƠN, TRỊNH BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42872502-dai-tuong-ngo-xuan-lich-tham-chuc-tet-tai-binh-phuoc.html