Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Quân đoàn I

Ngày 13-10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng đến thăm và làm việc tại Quân đoàn I. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh; Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện một số cơ quan của Bộ Quốc phòng, đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Quân đoàn I.

NDĐT - Ngày 13-10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng đến thăm và làm việc tại Quân đoàn I. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh; Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện một số cơ quan của Bộ Quốc phòng, đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Quân đoàn I.

Sau khi nghe Thiếu tướng Doãn Thái Đức,Tư lệnh Quân đoàn I, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chín tháng và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018, cùng những kiến nghị của Quân đoàn I, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn I trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tám nhiệm vụ trọng tâm mà Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã xác định từ đầu năm 2018; hoàn thành tốt các nhiệm vụ diễn tập; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều tiến bộ, cán bộ, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh chính trị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thông báo một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của toàn quân trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn I tiếp tục quán triệt sâu sắc tới các bộ, chiến sĩ các phương án xử lý tình huống, mài sắc ý chí chiến đấu, nâng cao sức cơ động, đáp ứng các nhiệm vụ được giao; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ về số lượng, chất lượng, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; cán bộ các cấp phải gần bộ đội, thực sự mẫu mực, tiêu biểu về mọi mặt.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý, Quân đoàn I phải làm tốt hơn nữa công tác dân vận, xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, tăng cường giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương; thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao nhiệm vụ cho Quân đoàn I: Phát huy truyền thống, xây dựng Quân đoàn trở thành điểm sáng đi đầu trong các quân đoàn chủ lực của QĐNDVN.

LÊ HỒNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37909602-dai-tuong-ngo-xuan-lich-tham-va-lam-viec-tai-quan-doan-i.html