Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại sứ Australia và Đại sứ Armenia tại Việt Nam

Chiều 10-2, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Australia không ngừng phát triển tích cực, đi vào thực chất trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao và cảm ơn phía Australia đã hỗ trợ Việt Nam trong việc triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 đi thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Nam Sudan, cũng như trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn trên cương vị công tác của mình, Đại sứ Robyn Mudie sẽ có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. Đồng thời, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ mong muốn Australia ủng hộ Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie.

Về phần mình, Đại sứ Robyn Mudie cho rằng quan hệ quốc phòng song phương đang phát triển sâu rộng và là một lĩnh vực hợp tác quan trọng của quan hệ Australia-Việt Nam. Đại sứ Robyn Mudie nhấn mạnh phía Australia vui mừng và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia các hoạt động GGHB LHQ. Đại sứ Robyn Mudie nêu rõ Australia ủng hộ Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 và bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ giữa ASEAN và Australia. Đại sứ Robyn Mudie khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực hết sức góp phần thúc đẩy quan hệ Australia-Việt Nam, trong đó có hợp tác quốc phòng.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã tiếp Đại sứ Armenia tại Việt Nam Vahram Kazhoyan.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống Armenia-Việt Nam, Đại sứ Vahram Kazhoyan cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Đại sứ Vahram Kazhoyan cũng khẳng định Armenia mong muốn thiết lập quan hệ quốc phòng với Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại sứ Armenia tại Việt Nam Vahram Kazhoyan.

Về phần mình, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá Việt Nam và Armenia còn nhiều tiềm năng hợp tác, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. Bày tỏ ủng hộ việc thiết lập quan hệ quốc phòng Việt Nam-Armenia, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng hai bên cần xem xét hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, GGHB LHQ, khắc phục hậu quả chiến tranh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ hy vọng trên cương vị công tác của mình, Đại sứ Vahram Kazhoyan sẽ là cầu nối hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/dai-tuong-ngo-xuan-lich-tiep-dai-su-australia-va-dai-su-armenia-tai-viet-nam-609715