Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Chiều 10-5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

 Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia Thanh niên xung phong toàn quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia Thanh niên xung phong toàn quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Ngã ba Đồng Lộc và Truông Bồn, hai mảnh đất thiêng liêng, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nơi có sự hy sinh của đồng chí, đồng bào đã đổ xuống trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc. Nơi đây, hàng vạn thanh niên xung phong đã cống hiến tuổi xuân, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Những cô gái, chàng trai đã mang tuổi mười tám, đôi mươi của mình đi vào chiến tranh lửa đạn với toàn bộ sự lạc quan, khát vọng sống và trách nhiệm cùng đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Đại tướng Phan Văn Giang tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Quốc gia Truông Bồn.

Trong không khí linh thiêng, xúc động, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng nhớ 13 Thanh niên xung phong Đại đội 317 hy sinh ngày 31-10-1968.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Quốc gia Truông Bồn.

Đại tướng Phan Văn Giang ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, Đại tướng Phan Văn Giang xúc động, viết: "Truông Bồn đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca huyền thoại sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Chiến công và sự hy sinh của 13 Thanh niên xung phong là sự tiếp nối của truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh, góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện một lòng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, quyết tâm xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Tin, ảnh: MINH TÚ-HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-dang-huong-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-727724