Đại tướng Phan Văn Giang làm việc tại Bình Phước

Chiều 14/5, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tình hình biên giới và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Làm việc với đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cho biết, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước đã tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ khác.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Bình Phước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, thường xuyên chăm lo xây dựng củng cố thế trận quốc phòng – an ninh gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế. Theo đó, công tác bảo đảm an ninh biên giới được triển khai đồng bộ; hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững. Không chỉ vậy, quan hệ giữa chính quyền, các ngành và nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa Bình Phước và các tỉnh giáp biên Vương quốc Campuchia nói riêng tiếp tục được củng cố và phát triển.

Kiến nghị với đoàn làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường mong muốn Bình Phước tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng vùng biên, cùng với đó, có thêm điều kiện hỗ trợ người dân sinh sống ổn định trên tuyến biên giới bằng nhiều hình thức như xây dựng thêm nhà ở tại khu dân cư liền kề đồn biên phòng khu vực biên giới, chuyển đổi đất rừng ở khu vực biên giới sang đất ở và đất sản xuất cho khu dân cư liền kề.

Đánh giá cao những kết quả tỉnh Bình Phước đạt được thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Phước tiếp tục chú trọng tăng cường quốc phòng - an ninh, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước mắt, cần chuẩn bị kĩ lưỡng các nội dung và công tác tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất dự kiến diễn ra ngày 15/5 tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, bảo đảm thành công, thiết thực, hiệu quả.

Tin, ảnh: Đậu Tất Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/dai-tuong-phan-van-giang-lam-viec-tai-binh-phuoc-20220514194550509.htm