Đại tướng Phan Văn Giang thăm, làm việc với một số đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 9-5, nhân chuyến công tác tại Hà Tĩnh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi thăm, làm việc với một số đơn vị LLVT tỉnh Hà Tĩnh.

Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), lãnh đạo Quân khu 4. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và đại diện sở, ban ngành địa phương.

 Đại tướng Phan Văn Giang đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tướng Phan Văn Giang đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm, kiểm tra, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa Sót (thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) và Đồn Biên phòng Thiên Cầm (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức doanh trại của các đơn vị.

Đại tướng Phan Văn Giang đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa Sót.

Đại tướng Phan Văn Giang kiểm tra khu vực tăng gia của Đồn Biên phòng Cửa Sót.

Tại buổi làm việc, chỉ huy các đồn biên phòng đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023. Theo đó, thời gian qua, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới, vùng biển; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác huấn luyện, xây dựng chính quy… Cũng thông qua buổi làm việc, các đồn biên phòng đã nêu một số khó khăn về tổ chức biên chế, doanh trại, đề xuất với Bộ trưởng và lãnh đạo địa phương quan tâm giúp đơn vị khắc phục để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra thao tác tháo lắp súng AK của cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà các đồn biên phòng đã đạt được. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị biên phòng tăng cường phối hợp chặt chẽ các đơn vị, chính quyền địa phương trong đấu tranh phòng chống IUU; linh hoạt, chủ động trong công tác dân vận, hậu cần phù hợp với thực tế tại địa bàn hoạt động.

Ngoài nhiệm vụ trung tâm, các đồn biên phòng cũng cần làm tốt các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huấn luyện, rèn luyện gắn với thường xuyên kiểm tra, đánh giá, tổng kết để đạt được hiệu quả cao. Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ biên phòng khi thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn biên giới, hải đảo, đồng chí Bộ trưởng mong muốn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị phải thực sự đoàn kết; chỉ huy đơn vị làm tốt công tác hậu phương Quân đội, quan tâm, nắm bắt hoàn cảnh, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt những gia đình có khó khăn để từ đó có những việc làm thiết thực, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp đó, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến dâng hương tại Phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh; thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao quà tặng Đồn Biên phòng Thiên Cầm.

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác chụp ảnh chung với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thiên Cầm.

* Sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm, trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thanh, trú tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thanh có 9 người con, trong đó 2 người là liệt sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, trao quà tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thanh.

Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thanh; đồng thời mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã ủy quyền cho Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng một số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Tin, ảnh: MINH TÚ-HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-tham-lam-viec-voi-mot-so-don-vi-luc-luong-vu-trang-tinh-ha-tinh-727582