Đại tướng Phan Văn Giang tri ân nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội

Sáng 26/4, nhân dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tới dâng hương, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Hồng Pha

Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác đã đến các gia đình Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Đoàn Khuê và Đại tướng Chu Huy Mân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí nguyên Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tướng Hoàng Văn Thái.

Tại gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang và các đồng chí trong đoàn thành kính dâng hương, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi sức khỏe, đời sống của thân thân nhân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, đồng thời mong muốn thân nhân các đồng chí tiếp nối truyền thống gia đình, chung tay đóng góp vào sự phát triển và lớn mạnh của Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tri ân nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Hồng Pha

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ảnh: Hồng Pha

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các đồng chí tướng lĩnh trên từng cương vị công tác đã có những đóng góp quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là những quyết sách chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

Sự sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ huy trên chiến trường thể hiện tài thao lược của các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh, chỉ huy bảo đảm hiện thực hóa những quyết định chiến lược của Đảng, đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn, non sông thu về một mối.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dai-tuong-phan-van-giang-tri-an-nguyen-lanh-dao-dang-nha-nuoc-quan-doi-post460755.html