Đại tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á ở Việt Nam bắt đầu đón khách chiêm bái

Đại tượng Phật có chiều cao 72m tại chùa Khai Nguyên (Sơn Tây, Hà Nội) được xây dựng theo quy mô lớn nhất Đông Nam Á đang hoàn thiện mặt ngoài, sẵn sàng đón khách thập phương tới tham quan trong dịp Tết nguyên đán.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 40 km, chùa Khai Nguyên thuộc xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Tại đây, có đại tượng Phật mới được xây dựng theo quy mô lớn nhất Đông Nam Á từ trước đến nay với chiều cao lên tới 72m.

Thông tin từ chùa Khai Nguyên cho biết, bức đại tượng vẫn đang giai đoạn hoàn thiện, được khởi công xây dựng từ năm 2015, tượng cao 72 mét, đường kính bệ tượng lên tới 1.200m2. Bức tượng có kết cấu chắc chắn và được tạo tác vô cùng tinh xảo với hình tượng đức Phật A di đà uy nghiêm trong tư thế kiết già, gương mặt toát lên vẻ từ bi, trí tuệ.

Trên tay trái của ngài là một đóa sen hồng chớm nở, tay phải ở tư thế Giáo hóa thủ ấn. Giữa hai lòng bàn tay của đức Phật đều có hình bánh xe Pháp luân đắp nổi, thể hiện những triết lý sâu xa của Phật giáo. Riêng phần đế là bông sen khổng lồ, với 3 lớp gồm 56 cánh hoa. Pho tượng thể hiện đầy đủ những nét đặc trưng của văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Ghi nhận của PV, đến thời điểm hiện nay, bức đại tượng Phật này đã cơ bản xong phần ngoài phía trên. Công nhân vẫn đang thực hiện các công đoạn phía dưới.

Có khoảng 36 ô cửa sổ là 36 hình tượng chim Kim Sí Điểu được điêu khắc phía trên.

Tại các sảnh ra của các tầng bên dưới bức tượng, các thiết kế hoa văn kiến trúc mang dấu ấn kim cổ rất đặc sắc mà không mất đi giá trị lịch sử.

Đặc biệt, dưới tầng ngầm của pho đại tượng còn có khu vực mô phỏng 18 tầng địa ngục nhằm truyền tải ý nghĩa của lục đạo luân hồi, giúp phật tử hiểu về luật nhân quả để tu thân tích đức..., lối đi vào vẫn đang được sơn nhiều lớp hoàn thiện.

Khoảng sân trước chùa đã được trang hoàng chuẩn bị đón khách thập phương tới tham quan trong dịp Tết nguyên đán.

Có 8 cột kinh được dựng lên phía trước.

Các tiểu cảnh, chú tiểu được dựng ở các khuôn viên xung quanh chùa.

Đèn lồng, lì xì..., đã được các tăng ni tại chùa trang hoàng thêm mới phía trước cổng khu vực chùa.

Phía bên sau, các tăng ni đang hoàn thiện nốt những phần còn lại của vườn hoa, tiểu cảnh.

Cây mai, cành đào được trang hoàng.

Phía trước chùa là một hồ nước lớn hình chữ nhật, quanh năm nước xanh như ngọc. Trên mặt hồ có lầu gác mô phỏng hình dáng chùa Một Cột. Đây là gian thờ Địa Tạng Vương Bồ tát, nơi có bộ kinh Địa tạng quý, thu hút sự quan tâm của nhiều Phật tử.

Với lối kiến trúc độc đáo cùng quy mô hoành tráng, chùa Khai Nguyên đã trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ với các du khách dịp Tết nguyên đán này, khi tới xứ Đoài. Không chỉ là một nơi để mọi người tới vãn cảnh và cầu phúc, đây còn là nơi tổ chức nhiều hoạt động Phật Giáo có ý nghĩa.

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dai-tuong-phat-lon-nhat-dong-nam-a-o-viet-nam-bat-dau-don-khach-chiem-bai-post283623.html