Đại tướng Shoigu gửi hai tín hiệu cứng rắn tới Lực lượng vũ trang Ukraine

Sau một thời gian ngắn tạm dừng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Đại tướng Shoigu đã chỉ thị quân đội nước này đẩy mạnh tiến công trên mọi hướng, ở chiến trường Ukraine. Qua đó gửi các tín hiệu cứng rắn tới đối phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Đại tướng Shoigu đã chỉ thị cho các lực lượng vũ trang nước này đẩy mạnh hoạt động tác chiến trên mọi hướng ở Ukraine, bước đi như vậy nhằm mục đích gì?

Bộ trưởng Quốc phòng Nga - Đại tướng Shoigu đã chỉ thị cho các lực lượng vũ trang nước này đẩy mạnh hoạt động tác chiến trên mọi hướng ở Ukraine, bước đi như vậy nhằm mục đích gì?

"Các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga cần đẩy mạnh hoạt động quân sự trên mọi hướng để ngăn chặn Ukraine có cơ hội tiến hành các cuộc tấn công lớn nhằm vào Donbass và một số khu vực khác".

Thông tin nói trên đã được dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đăng tải

Người đứng đầu Lực lượng quân sự Nga mới đây đã tiến hành cuộc kiểm tra các nhóm tác chiến thuộc các quân khu miền Nam và Trung tâm của Lực lượng vũ trang Nga - những nơi đang tiến hành hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tư lệnh Lục quân Nga - Đại tướng Sergei Surovikin, cùng với Tư lệnh Quân khu Trung tâm - Thượng tướng Alexander Lapin và các lãnh đạo quân đội khác đã báo cáo về tình hình hiện tại, cũng như hành động của đối phương với Bộ trưởng Quốc phòng.

“Kết luận, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra những chỉ thị cần thiết để tăng cường hơn nữa hành động của các nhóm tác chiến trong tất cả khu vực hoạt động của chiến trường Ukraine".

"Việc làm này nhằm loại trừ khả năng Quân đội Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo lớn vào cơ sở hạ tầng và cư dân của các khu định cư ở Donbass cùng với khu vực khác”, dịch vụ báo chí Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nhấn mạnh.

"Bộ trưởng Shoigu đã gửi hai tín hiệu thuyết phục tới Kiev", Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quân sự Liên bang Nga, chuyên gia quân sự Alexander Bartosh đã nói như trên trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ PolitExpert (PE).

Lệnh này được đưa ra ngay từ đầu nhằm ngăn chặn việc Ukraine tập trung toàn bộ lực lượng vào một khu vực. Kyiv đã công bố kế hoạch tấn công vào khu vực Kherson và Zaporozhye, vì vậy Moskva quyết định giữ an toàn.

“Sau khi bắt đầu cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga trên tất cả các hướng, Ukraine sẽ buộc phải phân tán binh lính của mình dọc theo chiều dài của các cuộc đụng độ với quân Nga, bắt đầu từ biên giới phía Tây Bắc, phía Đông và tất cả các con đường xuống phía Nam".

"Ngoài ra, quân Nga sẽ tiếp tục mở rộng chiến dịch theo hướng Kharkov và khu vực Odessa, chúng ta cũng sẽ thu được thành công", chuyên gia quân sự Bartosh cho biết.

Tín hiệu thứ hai của Đại tướng Shoigu đó là Lực lượng vũ trang Nga đã sẵn sàng đẩy Quân đội Ukraine ra khỏi biên giới của họ ở khu vực Kharkiv.

Như vậy, Nga sẽ có thể ngăn chặn các cuộc pháo kích vào lãnh thổ của hai nước cộng hòa tự xưng, bằng vũ khí tầm xa mà Mỹ và Anh đã chuyển giao cho Lực lượng vũ trang Ukraine, người đối thoại của tờ PolitExpert luận đoán.

“Quyết định như vậy sẽ tạo cho Quân đội Nga những động lực mới, tìm kiếm các mục tiêu trên đất Ukraine và giữ an toàn cho lực lượng tên lửa, pháo binh, hàng không Nga”, chuyên gia quân sự Bartosz kết luận.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dai-tuong-shoigu-gui-hai-tin-hieu-cung-ran-toi-luc-luong-vu-trang-ukraine-post510933.antd