Đại tướng Tô Lâm: Bộ Công an 'giúp' 15 nghìn gia đình hạnh phúc

Theo Đại tướng Tô Lâm, trong năm 2019, số vụ tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,39%, tương đương khoảng 15 nghìn người không phải vào tù.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Sáng 31/12, phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm cho biết, trong năm 2019, ngành công an đã giải quyết 97 nghìn vụ án và vi phạm luật pháp.

Trong cơ cấu tội phạm thì nổi lên 4 loại tội phạm đáng chú ý, chiếm tỷ lệ cao trong các vụ đã giải quyết; gồm tội phạm trộm cắp với hơn 20 nghìn vụ; tội phạm ma túy, chiếm hơn 20 nghìn vụ; tội phạm liên quan đến kinh tế và tội phạm về môi trường.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng cho hay, chỉ tiêu kéo giảm tội phạm được Bộ Công an đặc biệt chú trọng, lực lượng công an đã phối hợp với các ngành, các địa phương, qua đó số vụ tội phạm về trật tự xã hội đã giảm 7,39%, tương đương khoảng 15 nghìn người không phải vào tù, đồng nghĩa với việc 15 nghìn gia đình hạnh phúc.

"Đây là con số ngoài mong đợi, bởi đầu năm chỉ dám đăng ký giảm từ 3 đến 5%", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, trong năm 2020, Bộ Công an sẽ tập trung vào 3 mục tiêu chính gồm: Bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia trong hợp tác đối ngoại, hợp tác kinh tế quốc tế, vì lợi ích quốc gia, đất nước; Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị về An ninh kinh tế để làm sao phát triển kinh tế đúng định hướng, đảm bảo lợi ích phát triển một cách bền vững, ổn định; Thực hiện chính quy lực lượng công an nhân dân cấp xã và xây dựng Luật Lực lượng trị an cơ sở, hoàn thành Luật Dân quân tự vệ.

Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dai-tuong-to-lam-bo-cong-an-giup-15-nghin-gia-dinh-hanh-phuc-d447477.html