Đại tướng Tô Lâm gửi thư khen công an viên truy đuổi trộm bị đâm trúng ngực, đứt 2 gân tay

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an đã gửi thư khen công viên xã có hành động dũng cảm, nghĩa hiệp... trong quá trình truy đuổi khống chế kẻ trộm.

Liên quan đến vụ “Truy đuổi 2 đối tượng trộm cắp, công an viên bị đâm trúng ngực, đứt 2 gân tay” như đã thông tin, ngày 16/3, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen anh Hoàng Quốc Sự, Công an viên xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vì có hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, sẵn sàng xả thân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Công an viên truy đuổi trộm bị đâm trúng ngực, đứt 2 gân tay.

Công an viên truy đuổi trộm bị đâm trúng ngực, đứt 2 gân tay.

Theo đó, khoảng 8h ngày 12/3, anh Hoàng Quốc Sự, Công an viên xã Xuân Bắc và người dân đã phát hiện, vây bắt các đối tượng trộm cắp tài sản (bình ắc quy xe máy) tại sân nhà ông Huỳnh Văn Như, thuộc ấp 3B, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc.

Trong lúc vây bắt, anh Sự bị đối tượng dùng dao đâm vào ngực và đứt 2 gân tay.

Mặc dù đã bị thương rất nặng, mất nhiều máu và trước sự manh động, liều lĩnh của đối tượng, nhưng công an viên vẫn kiên quyết tấn công, trấn áp, khống chế và bắt giữ được đối tượng.

Đây là hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, sẵn sàng xả thân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, là nhân tố tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần cùng với lực lượng CAND bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, khen ngợi anh Sự.

Đối tượng Nhật dùng dao đâm vào ngực, đứt 2 gân tay công an viên xã.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức thăm hỏi, động viên anh Sự. Đồng thời, phối hợp với Ngành Y tế tổ chức cứu chữa, chăm sóc tận tình, chu đáo phục hồi sức khỏe cho công an viên.

Như đã thông tin, sáng 12/3, Dương Ngọc Nhật cùng Lê Thoại Tâm (cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) vào sân nhà người dân ở ấp 3B, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai trộm 1 bình ắc quy có giả khoảng 1,3 triệu đồng trên ô tô. Sau đó, cả 2 đem bình ắc quy đi ra xe máy tẩu thoát về hướng TP.Long Khánh.

Khi đi tới ấp Thọ An, xã Bão Quang thì anh Huỳnh Văn Nhật (SN 1991, ngụ huyện Xuân Lộc) phát hiện nên truy đuổi và hô hoán. Đúng lúc này, anh Sự (là công an viên xã Xuân Bắc) đi trên đường đi về trụ sở phát hiện nên vội lái xe máy đuổi theo.

Ngay khi đi tới ngã 3 đường đất ấp Thọ An, xã Bảo Quang, TP.Long Khánh thì anh Sự đuổi kịp và lao thẳng xe máy vào xe của 2 đối tượng. Anh Sự tìm cách khống chế Tâm thì Nhật mở xe máy lấy 1 con dao dài đâm trúng vào vùng ngực và cổ tay làm đứt 2 gân tay của anh Sự.

Dù bị thương nhưng anh Sự vẫn tìm cách khống chế Nhật và hô hoán cho người dân. Một số người dân nghe tiếng hô hoán chạy ra tìm cách khống chế bắt giữ Nhật. Riêng Tâm đã lên xe nổ máy tẩu thoát.

Công an có mặt đưa Nhật về trụ sở và đưa anh Sự tới cấp cứu ở bệnh viện. Qua điều trị anh Sự đã dần ổn định. Biểu dương sự dũng cảm của công an viên trong việc bắt giữ đối tượng trộm cắp, các cơ quan chức năng ở xã Xuân Bắc đã tham hỏi, động viên, thưởng số tiền là 15 triệu đồng.

Hiện công an đang khẩn trương truy bắt đồng bọn của Nhật là Tâm để xử lý theo quy định.

Văn Thanh

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/dai-tuong-to-lam-gui-thu-khen-cong-an-vien-truy-duoi-trom-bi-dam-trung-nguc-dut-2-gan-tay-86552.html