Đại úy công an hi sinh khi đang làm nhiệm vụ áp tải phạm nhân

Đang làm nhiệm vụ, do xảy ra sự cố xe bị nổ lốp bên trái phía trước nên xe bị mất lái, lại trong điều kiện thời tiết mưa phùn, đường trơn nên ô tô đâm vào cột đèn cao áp ở cạnh đường và lật ngang bên phải, vụ tai nạn khiến đại úy Đinh Văn Quý tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 13/3, khi tổ công tác công an TP. Ninh Bình gồm đại úy Phạm Hồng Sơn, đại úy Đinh Văn Quý và thượng sỹ Phạm Ngọc Tuân đang đi làm nhiệm vụ áp tải phạm nhân, khi đi đến km 15+800, quốc lộ 1T (tuyến đường tránh thành phố Ninh Bình) thuộc địa phận xóm 6, xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, do xảy ra sự cố xe bị nổ lốp bên trái phía trước nên xe bị mất lái, lại trong điều kiện thời tiết mưa phùn, đường trơn nên ô tô đâm vào cột đèn cao áp ở cạnh đường và lật ngang bên phải.

Vụ tai nạn khiến đại úy Đinh Văn Quý tử vong tại chỗ. Hai chiến sĩ công an còn lại và 2 phạm nhân bị thương nhẹ, đang được theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh N.T

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, giám đốc, thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Lãnh đạo công an tỉnh cũng quyết định tổ chức tang lễ cho đại úy Đinh Văn Quý theo nghi lễ lực lượng công an nhân dân.

Công an Ninh Bình đưa tin, trước đó khoảng 16h cùng ngày, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo công an TP. Ninh Bình, tổ công tác gồm các đồng chí đại úy Phạm Hồng Sơn, đồng chí đại úy Đinh Văn Quý, cán bộ Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và thượng sỹ Phạm Ngọc Tuân, cán bộ Đội chính trị - hậu cần (là lái xe) công an TP. Ninh Bình, thi hành lệnh đưa 2 đối tượng vào trại tạm giam công an tỉnh Ninh Bình tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô để phục vụ công tác điều tra, xét xử, thi hành án hình sự. Tổ công tác đã sử dụng xe ô tô mang BKS 35A-002.02, là xe chuyên dụng chở phạm nhân.

Bích Liên (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/dai-uy-cong-an-hi-sinh-khi-dang-lam-nhiem-vu-ap-tai-pham-nhan-50011.html