Đại úy CSGT truy đuổi tài xế tâm thần đã tử vong sau phẫu thuật

Tài xế Huỳnh Văn Chủng sau khi gây tai nạn liên hoàn đã bỏ chạy và ép ngã một xe mô tô chuyên dụng khiến 1 viên CSGT tử vong, 1 chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương.

Tài xế Chủng bị tạm giữ sau vụ việc. Ảnh: Facebook

Tài xế Chủng bị tạm giữ sau vụ việc. Ảnh: Facebook

Chiều 17/4, đại úy Chu Quang Sáng, 35 tuổi, cán bộ phòng CSGT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, người bị tài xế Huỳnh Văn Chủng, sinh năm 1976, ngụ TPHCM điều khiển xe ô tô đâm vào đã tử vong sau khi làm phẫu thuật. Trước đó, anh Sáng bị đa chấn thương, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, theo VOV.

Theo nguồn tin từ báo VTC News, gia đình tài xế Huỳnh Văn Chủng đã xuất trình sổ điều trị tâm thần ngoại trú của người này.

Được biết, trong quá trình làm việc với cơ quan Công an, ông Chủng có biểu hiện nói nhảm, gây khó khăn cho công tác lấy lời khai. Ngoài ra, qua quá trình kiểm tra nhanh về ma túy và nồng độ cồn tại thời điểm lái xe, ông Chủng đều âm tính.

Trước đó vào khoảng hơn 8h ngày 17/4, ô tô bán tải mang BKS 51C - 952.29 do tài xế Huỳnh Văn Chủng cầm lái, chạy theo hướng Đồng Nai đi TP Bà Rịa, gây tai nạn liên hoàn ở khu vực Thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bị người dân địa phương giữ lại, ông Chủng dùng rìu thủ sẵn chém bị thương một người rồi bỏ chạy.

Chiếc rìu mà đối tượng Chủng sử dụng để tấn công người khác. Ảnh: Facebook

Khi đến khu vực ngã ba cảng Cái Mép, tài xế này ép xe CSGT ngã xuống đường khiến 2 chiến sĩ CSGT bị thương. Tài xế không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy.

Lực lượng chức năng cùng người dân đi đường đã đưa 2 chiến sĩ vào bệnh viện. Tập thể cán bộ phòng CSGT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã túc trực tại bệnh viện Bà Rịa để theo dõi tình hình của đại úy Sáng, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Một đồng chí cảnh sát cơ động đi cùng anh Sáng bị thương nhẹ nên được xuất viện cùng ngày.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/dai-uy-csgt-truy-duoi-tai-xe-tam-than-da-tu-vong-sau-phau-thuat-144437.html