Đại úy CSGT tử vong sau cú đâm giữa xe con với xe khách

Cú tông rất mạnh khiến Đại úy Nguyễn Quốc Trưởng và người ngồi cùng xe là ông Nguyễn Trần Quốc Tuấn (51 tuổi), ngụ huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) tử vong tại chỗ.

Chiều 10-5, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, Đại úy Nguyễn Quốc Trưởng (34 tuổi), ngụ tại TP Đà Lạt, hiện công tác tại Phòng CSGT, thuộc trạm Mađagui, đã tử vong trong một vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khuya ngày 9-5.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, vào thời điểm xảy ra tai nạn, Đại úy Nguyễn Quốc Trưởng đang trên đường về nhà ở TP Đà Lạt nghỉ bù dịp Tết Nguyên đán 2019 vừa qua.

Chiếc xe con nát bét phần đầu.

Chiếc xe con nát bét phần đầu.

Khi tới địa phận xã Tam Bố, huyện Di Linh, còn cách TP Đà Lạt hơn 50km nữa thì đã xảy ra tai nạn với xe ôtô khách BKS 51B - 194.67 do tài xế Nguyễn Đình Duy (33 tuổi), ngụ Ninh Gia, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) điều khiển theo hướng TP Đà Lạt đi TP Hồ Chí Minh.

Cú tông rất mạnh khiến Đại úy Nguyễn Quốc Trưởng và người ngồi cùng xe là ông Nguyễn Trần Quốc Tuấn (51 tuổi), ngụ huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) tử vong tại chỗ.

Ngay khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/dai-uy-csgt-tu-vong-tren-duong-ve-nha-nghi-bu-dip-tet-544555/