Đại úy lái xe riêng gây tai nạn: Đi lảo đảo?

Trong vụ Đại úy lái xe riêng lái xe gây tai nạn chết người, người dân cho biết họ thấy Đại úy đi lảo đảo sau khi gây tai nạn.

Vụ tai nạn do Đại úy gây ra khiến hai người thương vong vẫn được dư luận quan tâm. Đại úy liên quan đến vụ tai nạn khiến một người tử vong là ông L.X.T. - cán bộ Đội CSGT Công an huyện Bình Giang, Hải Dương.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến ông Vũ Đức Lựu (SN 1962), ở thôn Dương Xá, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang tử vong tại chỗ và cháu nội Vũ Quang Lâm (SN 2015) bị thương nặng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Chiều ngày 10/5, trao đổi với phóng viên, anh Vũ Đức Liên (SN 1984, con trai cả nạn nhân) cho biết: "Hiện tình hình của cháu Lâm cũng đã ổn hơn, bác sĩ cũng mới hổi chẩn và cho biết tình hình của cháu đang tiến triển tốt lên. Tuy nhiên cháu mới có 3 tuổi nên đêm cháu vẫn giật mình tỉnh giấc khóc".

Hiện trường vụ tai nạn

Kể lại sự việc hôm đó, anh Liên nhớ lại: "Sau khi nghe tin về vụ tai nạn tôi đã đến hiện trường ngay, lúc đó tôi cũng thuê người quay lại hiện trường khi đó để có căn cứ cho sự việc, hơn nữa để đảm bảo vì cũng sợ hiện trường sẽ có sự xáo trộn ảnh hưởng tới kết quả điều tra.

Tại đó nhiều người có bảo tôi rằng CSGT này có nồng độ cồn vì khi anh này trong xe bước ra bước đi lảo đảo, người lại có mùi rượu, chính vì thế gia đình tôi đã phải cương quyết yêu cầu công an đo nồng độ.

Tuy nhiên tôi cũng không rõ là kết quả đo nồng độ cồn của anh CSGT đó cụ thể là bao nhiêu, chỉ biết là có nồng độ cồn thôi".

Theo anh Liên, sự việc xảy ra cũng đã 1 tuần nhưng chưa thấy công an họ báo tới gia đình về kết quả điều tra.

"Về phần gia đình anh CSGT lái xe gây tai nạn cho bố và con tôi, trước đó họ cũng tới thăm nhưng không có anh CSGT gây tai nạn. Mới hôm nay (10/5-PV), tuần hương đầu của bố tôi thì anh T có tới thắp hương cho bố tôi.

Khi đó tôi cũng vội nên không nói chuyện được, nhưng việc quan trọng bây giờ của tôi là tập trung điều trị cho cháu" -anh Liên nói.

Người thân đau buồn trước cái chết của ông Lựu (Ảnh GĐXH)

Theo anh Liên thì CSGT gây tai nạn nhà ở xã bên, tuy nhiên anh cũng chưa từng gặp và tiếp xúc bao giờ nên không rõ về con người họ như thế nào.

Như thông tin trước đó, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long - trưởng Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cho biết đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với Đại úy T để điều tra vụ tai nạn giao thông gây chết người có liên quan đến Đại úy này.

Ông Long xác nhận có vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20h tối 4/5 tại tỉnh lộ 392, đoạn gần khu vực cây xăng Nhân Quyền, thuộc thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Vào thời điểm trên, người điều khiển ô tô đi theo hướng từ thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đến thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang đã va chạm với xe máy do ông Vũ Đức Lựu điều khiển chở cháu trai.

Người lái ô tô được cho là Đại úy T., cán bộ công tác tại Đội CSGT Công an huyện Bình Giang.

Lãnh đạo Công an huyện Bình Giang cho biết thêm tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, Đại úy T. đang tự lái ôtô cá nhân. Hậu quả của vụ va chạm khiến người điều khiển xe máy tử vong, còn bé trai bị thương đang điều trị ở bệnh viện.

Thu Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/dai-uy-lai-xe-rieng-gay-tai-nan-di-lao-dao-3335137/