Đắk Lắk: 2 người mất tay sau vụ nổ kinh hoàng

Trong vụ nổ vào chiều 22/2 tại xã Ya T'mốt (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), có 1 nạn nhân mất cả 2 bàn tay, 1 nạn nhân khác bị cụt 1 bàn tay.

Chiều 23/2, một lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn xã Ea T’Mốt vừa xảy ra một vụ nổ lớn khiến 4 người bị thương.

“Theo người nhà nạn nhân, vụ tai nạn là do nổ bình gas. Hiện lực lượng công an đã tiến hành bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của các nạn nhân để làm rõ, địa phương chưa thể thông tin chi tiết về vụ việc” – vị lãnh đạo này cho hay.

Hiện trường vụ nổ bình gas khiến 4 người bị thương. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Hiện trường vụ nổ bình gas khiến 4 người bị thương. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 22/2, người dân nghe một tiếng nổ lớn phát ra tại nhà bà Hoàng Thị Huyền (thôn 3, xã Ya T’mốt). Khi tiếp cận hiện trường, người dân phát hiện có 4 người bị thương nặng nên đưa đi cấp cứu.

Tối 23/2, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân trong vụ nổ tại thôn 3, xã Ya T’mốt (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) vào chiều 22/2. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ nổ do bình ga hay do mìn vẫn chưa được làm rõ.

Các nạn nhân gồm: Tô Mạnh Tường (1996), Bùi Thị Phúc (SN 1996), Tô Thị Hằng (SN 1985) và Vi Việt Quang (SN 2000). Trong đó, Tô Mạnh Tường và Vi Việt Quang bị thương rất nặng.

Ông Phan Trọng Nhơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Thiện Hạnh cho biết, chiều 22/2, Bệnh viện đã tiếp nhận hai bệnh nhân Tô Mạnh Tường và Vi Việt Quang trong tình trạng đa chấn thương. Đối với bệnh nhân Vi Việt Quang, các bác sỹ đã múc và làm sạch nội nhãn cầu 2 mắt, sửa mỏm cụt hai cẳng tay và điều trị các vết thương trên cơ thể. Bệnh nhân Tô Mạnh Tường được sửa mỏm cụt cẳng tay trái và điều trị nhiều vết thương vùng mặt, cổ, chân. Hiện hai bệnh nhân đang được điều trị tại Phòng hồi sức tích cực của Bệnh viện và dần hồi phục.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

P.L

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/dak-lak-2-nguoi-mat-tay-sau-vu-no-kinh-hoang-57984.htm