Đắk Lắk: 3 mẹ con ngộ độc do ăn thịt cóc

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ ngộ độc do ăn thịt cóc khiến 3 mẹ con trong một gia đình phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, chiều 14/10, bà H’Nin Niê (47 tuổi) và 2 người con cùng trú tại buôn Kli A, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk bắt được một con cóc rồi làm thịt ăn. Được biết trước đây, cả 3 người này đã nhiều lần làm thịt cóc để ăn nhưng không bị ngộ độc.

Tuy nhiên, lần này 3 mẹ con đã bỏ một ít trứng cóc vào nấu chung với thịt rồi cùng ăn. Sau khi ăn thịt cóc, cả 3 người đều có triệu chứng chóng mặt, buồn nôn và tiêu chảy. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa 3 người này đến đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Sức khỏe hiện tại của 3 mẹ con đã dần ổn định và các bác sỹ vẫn tiếp tục theo dõi thêm.

Trứng cóc chứa độc tố rất mạnh, vì vậy người dân không nên sử dụng thịt cóc làm thực phẩm để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Theo Tiến Linh/VTV

Theo Tiến Linh/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/dak-lak-3-me-con-ngo-doc-do-an-thit-coc/20191016021604726