Đắk Lắk: 4 người bị sét đánh khi đi chăn bò

Sáng 8/5, bà Ngô Lan Anh, Chủ tịch UBND xã Ea Wer, huyện Bôn Đôn (Đắk Lắk) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 1 người chết, 2 người khác bị thương.

Ảnh minh họa

Theo đó vào khoảng 15 giờ ngày 7/5 tại khu vực suối Ea Kpam thuộc buôn Ea Prí xã Ea Wer, có 4 người dân gồm anh Hoàng Văn Đồng (34 tuổi), ông Nguyễn Ngọc Sửu (52 tuổi), Hoàng Thanh Hiếu (18 tuổi) đều trú buôn Ea Prí, và ông Lãnh Như Biểu (56 tuổi, trú tại thôn 6, xã Ea Wer) đi chăn bò về bất ngờ bị sét đánh.

Vụ việc đã khiến anh Đồng tử vong tại chỗ, ông Sửu bị chảy máu tai, ông Biểu bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện huyện Buôn Đôn. Riêng anh Hiếu không bị thương tích gì.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời động viên, hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân không may bị nạn.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-lak-4-nguoi-bi-set-danh-khi-di-chan-bo-post261633.info