Đắk Lắk: Ba bố con nhập viện nghi bị ngộ độc thịt cóc sức khỏe dần ổn định

Sau khi ăn thịt cóc thì anh Y.T bị đau bụng, buồn nôn, nghi bị ngộ độc. Sau đó cả 3 bố con được đưa đến trung tâm y tế huyện cấp cứu.

Sáng 13/6, trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Trung tâm Y Tế huyện Cư M’gar( Đắk Lắk) cho biết, sức khỏe của 3 bệnh nhân nhập viện sau khi ăn thịt cóc đã qua cơn nguy kịch.

Như thông tin trước đó, ngày 11/6, Trung tâm y tế huyện Cư M'gar tiếp nhận anh Y.T. Ksơr cùng hai con là Y.H. Niê Hra (6 tuổi) và H’B. Niê Hra (3 tuổi) trú buôn Dhung, xã Ea Mdroh, trong tình trạng buồn nôn, đau bụng nghi bị ngộ độc do ăn thịt cóc.

Cháu Y.H. Niê Hra đang được điều trị tại bệnh viện sau khi ăn thịt cóc sức khỏe đã dần ổn định( ảnh Tiền Phong)

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/6 thấy trời mưa anh Y.T ra ruộng bắt cóc về làm thức ăn. Sáng hôm sau, anh nấu thịt cóc cho gia đình ăn thì 3 bố con bị đau bụng, buồn nôn, nghi bị ngộ độc. Sau đó, cả 3 bố con anh được đưa đến trung tâm y tế huyện cấp cứu.

Được biết, gia đình anh Y.T có 4 người con. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc, người con cả sang nhà bà ngoại chơi, người con nhỏ nhất mới được mấy tháng tuổi nên may mắn không ăn thịt cóc với anh Y.T.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Mdroh, huyện Cư M’gar, gia đình anh Y.T thuộc diện hộ nghèo. Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền xã đã đến bệnh viện thăm hỏi, nhiều tổ chức từ thiện cũng kêu gọi ủng hộ cho gia đình Y.T.

Cũng theo nguồn tin trên, nếu sức khỏe của cha con anh Y.T tiến triển tốt thì chúng tôi sẻ sớm làm thủ tục xuất viện cho về nhà.

Đồng thời lãnh đạo trung tâm cũng khuyến cáo bà con cẩn thận với những loại thực phẩm có chứa độc tố như thịt cóc.

Bình Minh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/dak-lak-ba-bo-con-nhap-vien-nghi-bi-ngo-doc-thit-coc-suc-khoe-dan-on-dinh-d158145.html