Đắk Lắk: Bắt giam ông chủ đồi bại nhiều lần hiếp dâm người giúp việc tàn tật

Trong lúc vợ vắng nhà, ông Thủy đã khóa cửa, khống chế người giúp việc bị tàn tật để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chiều 12/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đặng Ngọc Thủy (SN 1955, ngụ thị trấn Ea Đ’răng, huyện Ea H’leo) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, năm 2016, chị N.T.L.Q. (SN 1987, quê Phú Yên) vào làm thuê giúp việc cho gia đình ông Thủy. Chị Q. được chính quyền địa phương xác nhận là người bị khuyết tật nặng, chân rất yếu, nói rất khó khăn.

Chị Q. trình bày sự việc với PV.

Chị Q. trình bày sự việc với PV.

Ngày 22/12/2017, bà Phạm Thị M. vợ ông Thủy đi vào TP.Hồ Chí Minh để chữa bệnh. Lợi dụng ở nhà vắng người, ông Thủy đã khóa cửa, không chế và 4 lần thực hiện hành vi cưỡng hiếp, dâm ô chị Q.. Do chị Q. bị khuyết tật, chân tay rất yếu ớt nên không chống cự được đành ngậm ngùi cam chịu.

Sau khi bà Phạm Thị M. khám bệnh ở TP.Hồ Chí Minh về, biết được sự việc ông Thủy có hành vi đồi bại vì sợ ảnh hưởng đến các con nên đã đứng ra dàn xếp, năn nỉ chị Q. không làm đơn tố cáo. Lúc này, chị Q. chấp nhận đề nghị của bà M. và yêu cầu ông Thủy viết giấy cam kết không được xâm hại đến mình nữa. Ông Thủy cũng đồng ý với đề nghị của nạn nhân nên đã viết giấy cam đoan không xâm hại đến thân thể chị Q. nữa.

Tuy nhiên, đến ngày 6/8/2018, trong lúc bà M. vắng nhà, ông Thủy tiếp tục giở trò đồi bại với chị Q.. Không thể chấp nhận được hành vi đồi bại của chủ nhà chị chị Q. đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Ea H’leo tiếp tục điều tra làm rõ

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dak-lak-bat-giam-ong-chu-doi-bai-nhieu-lan-hiep-dam-nguoi-giup-viec-tan-tat-a441593.html