Đắk Lắk: Bắt thêm đối tượng thứ 4 trong vụ cướp nhà chủ tịch huyện

Liên quan đến vụ nhóm thanh niên đột nhập nhà Chủ tịch huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk cướp tài sản, cơ quan công an đã bắt thêm đối tượng thứ 4 trong vụ cướp.

Ngày 23-10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ đối tượng Trương Công Việt (25 tuổi, ngụ xã Ea Tam, huyện Krông Năng) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Giáp (28 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột); Phạm Minh Cường (28 tuổi, trú tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Vương Trọng Nghĩa (27 tuổi, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Việt tại cơ quan công an

Đối tượng Việt tại cơ quan công an

Như Báo SGGP đã đưa tin, ngày 14-10, cả 3 đối tượng trên đã đột nhập vào nhà ông Vũ Văn Mỹ (ở phường Thiện An, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk – Chủ tịch UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) dùng hung khí cướp tài sản. Sau khi cướp tài sản các đối tượng đã mang tiền về cho Việt đưa đi cất giấu.

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận đã theo dõi nhà ông Mỹ từ nhiều ngày trước. Khoảng 1h sáng ngày 14/10, các đối tượng thuê ô tô đi từ TP Buôn Ma Thuột đến địa điểm gây án. Đến sáng cùng ngày, phát hiện ông Mỹ đi làm, Cường ở lại trong ô tô chờ sẵn còn Giáp và Nghĩa đột nhập vào nhà ông Mỹ, dùng roi điện khống chế vợ ông Mỹ rồi cướp tài sản.

MAI CƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//dak-lak-bat-them-doi-tuong-thu-4-trong-vu-cuop-nha-chu-tich-huyen-851060.html