Đắk Lắk: Bị bạn trai chê dễ dãi, cô gái uống thuốc diệt cỏ tự tử

Ngày 26/7, tin từ Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trương Quốc Phúc (21 tuổi; ngụ huyện Krông Ana) để làm rõ về hành vi 'Làm nhục người khác'.

Trước đó, tháng 6/2017, Trương Quốc Phúc và em T.L. (SN 2001; ngụ huyện Krông Năng) làm quen với nhau thông qua mạng xã hội Facebook. Ngày 10/7/2017, cả 2 hẹn gặp tại TP Buôn Ma Thuột đi chơi và quan hệ tình dục.

Tháng 8/2017, em T.L. nhắn tin cho Phúc và nói là đã có thai. Sau đó, Phúc tìm hiểu biết em T.L. không có thai nên gọi điện để hỏi chuyện, nạn nhân không nghe máy.

Bực tức, Phúc đăng tải trên tài khoản Facebook của mình với nội dung T.L. quá dễ dãi, mới quen nhau trên Facebook nhưng ngày đầu gặp mặt đã cho Phúc quan hệ tình dục. Sau khi đăng tải, nhiều người bình luận, khuyên Phúc gỡ bỏ nên Phúc đã xóa nội dung này.

Ảnh minh họa.

Chưa dừng lại, Phúc nhắn tin qua Facebook, kể sự việc trên cho chị dâu của T.L. Khi gia đình biết chuyện, em T.L đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp nhưng đã tử vong ngày 19/10/2017.

Tại bản kết luận pháp y, Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk xác định nguyên nhân tử vong của Thanh do ngộ độc cấp nông dược.

N.A

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/dak-lak-bi-ban-trai-che-de-dai-co-gai-uong-thuoc-diet-co-tu-tu-d74118.html