Đắk Lắk: Cảnh báo hiểm họa từ những giếng sâu trong rẫy

Thời gian qua, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk liên tục giải cứu nhiều vụ rơi giếng trong khu vực rẫy vắng. Qua đây cũng là lời báo động cho sự bất cẩn của người dân, đặc biệt là những nơi gần khu dân cư, và khu có trẻ em thường xuyên lui tới. Thậm chí có những giếng sâu đến 30m thì cả người lớn khi vô tình rơi xuống sẽ dễ bị thương vong.

Theo như người dân sinh sống tại khu vực rẫy thuộc xã Hòa An, huyện Krông Pắk thì những cái giếng nước trong rẫy không có nặp đậy như thế này, hoặc che đậy sơ xài thì có rất nhiều ở khu vực này. Sẽ rất nguy hiểm đối với người lạ hoặc vào mùa mưa khi cỏ dại mọc phủ um tùm thì rất khó phát hiện.

Theo như Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắkthì từ đầu năm 2023 đến nay thì đơn vị đã xử lý 4 vụ tai nạn do rơi xuống giếng và giải cứu được 3 vụ và có 1 vụ thì không giải cứu được nạn nhân. Và hiện nay tâm lý chủ quan của người dân trong việc đảm bảo an toàn các giếng đào vẫn còn chưa được đảm bảo, chủ quan.

Do nhu cầu cần nước tưới cho cây trồng, hoặc phục vụ sinh hoạt nên nhiều năm nay người dân thường có thói quen đào giếng sâu trong khu vực vườn, rẫy. Thế nhưng đa phần các giếng đào này đều không được xây thành cao, đậy nắp kiên cố, miệng giếng thường nằm ngang mặt đất mà chỉ được che phủ sơ sài, thậm chí nhiều giếng bị bỏ hoang để cỏ mọc phủ kín bề mặt rất khó nhận biết. Lòng giếng lại thường bị sạt lở, khí độc tích tụ nhiều, từ đó, đã gây ra nhiều vụ tai nạn đáng tiếc.

Thực hiện : Duy Hòa Việt Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dak-lak-canh-bao-hiem-hoa-tu-nhung-gieng-sau-trong-ray