Đắk Lắk: Chủ tịch phường bị hai kẻ lạ mặt tấn công

Trên đường chạy xe về nhà, chủ tịch phường ở Đắk Lắk bị hai kẻ lạ mặt chặn đường, dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào người rồi bỏ chạy.

Theo Người Lao Động, sáng 18/4, sáng 18/4, ông Đinh Quốc Hùng, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang đề nghị cho công an phường xác minh các đối tượng đã đánh ông.

Theo ông Hùng, trước đó, vào tối 17/4, ông cùng 2 công an phường đi uống cà phê gần nhà. Đến khoảng 20h 50 cùng ngày, ông đi xe máy về nhà thì có 2 đối tượng lạ mặt đi trên xe máy chặn đường. Lúc này, cả 2 đối tượng trên dùng mũ bảo hiểm lao tới đánh tới tấp vào người ông.

Tay vị Chủ tịch phường bị thương sau vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Tay vị Chủ tịch phường bị thương sau vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Vietnamnet cho biết thêm, ông Hùng chống trả và hô hoán mọi người giúp đỡ thì 2 kẻ lạ mặt lên xe bỏ chạy, đồng thời ông cố đuổi theo xe các đối tượng để xem biển số xe nhưng không kịp.

Khi bị đánh, ông Hùng đưa tay lên đỡ nên bị thương ở tay.

Vụ việc sau đó được ông Hùng trình báo công an và cho biết, trong cuộc sống và công tác không có mâu thuẫn với ai.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra.

Thiện Anh (T/h)

Theo NĐT

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/dak-lak-chu-tich-phuong-bi-hai-ke-la-mat-tan-cong-a271658.html