Đắk Lắk: Chưa đầy 1 tháng, 4 vụ bạo lực học đường

Chưa đầy 1 tháng, Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ học sinh đánh nhau. Ngành giáo dục phải ra công văn 'khẩn' yêu cầu chấn chỉnh, xử lý nghiêm.

Chiều 13/3, ông Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk, cho biết vừa có công văn gửi đến thủ trưởng các đơn vị phối hợp hạn chế học sinh vi phạm pháp luật, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội vào trường học.

Từ sau Tết Nguyên đán, Đắk Lắk xảy ra 4 vụ bạo lực học đường. Vụ đầu tiên vào ngày 27/2 một nhóm nữ sinh Trường THCS Lê Văn Tám (huyện Krông Ana) đánh nhau; ngày 3/3 nam sinh lớp 10 Trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Ea Kar) bị đánh hội đồng; một ngày sau, một số học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột hẹn giải quyết mâu thuẫn khiến cả khu phố náo loạn; lần gần nhất tối 9/3, học sinh Trường THPT Lê Duẩn (TP Buôn Ma Thuột) “nói chuyện” với nhóm thanh thiếu niên bằng hung khí khiến một người nhập viện.

Trước tình hình đó, Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, an toàn trường học. Giáo viên chủ nhiệm cần quan tâm, theo dõi sâu sát hơn nữa học sinh, sinh viên (HSSV), nắm bắt các biểu hiện khác thường để uốn nắn từ đầu; phối hợp công an ngăn chặn tệ nạn xâm nhập vào trường học, tránh để xảy ra mới tìm cách xử lý.

Ông Hiệp thông tin thêm, ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT đã có các chỉ đạo về giáo dục dục lối sống, tăng cường kỹ năng sống… cho học sinh. Tuy nhiên, hiện nay HSSV bị tác động bởi những tiêu cực, tệ nạn trên mạng xã hội. Do đó, nhà trường rất cần sự phối hợp giữa gia đình và xã hội.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn-Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, sẽ có văn bản đề nghị tăng cường vai trò của nhà trường trong giáo dục, quản lý học sinh; đồng thời sẽ giao công an các phường, xã tuyên truyền, vận động gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em mình.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/dak-lak-chua-day-1-thang-4-vu-bao-luc-hoc-duong-1806292.tpo