Đắk Lắk: Công an báo cáo về clip 'xô xát với dân' xôn xao mạng xã hội

Hôm nay, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) đã có báo cáo gửi lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk về clip một số công an mặc cảnh phục xô xát với người dân đang gây xôn xao mạng xã hội từ tối qua (25/8).

Hình ảnh bị cho là công an phường xô xát với người dân gây xôn xao dư luận. (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh bị cho là công an phường xô xát với người dân gây xôn xao dư luận. (Ảnh cắt từ clip)

Tối 25/8, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh xô xát giữa người mặc cảnh phục và một số người dân trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Ngày 26/8, Công an thị xã Buôn Hồ đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc này gửi lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo nội dung báo cáo của Công an thị xã Buôn Hồ, vào khoảng 10h ngày 25/8, Công an phường Thiện An (thị xã Buôn Hồ) nhận được thông tin về việc Từ Quốc Dương (24 tuổi, trú phường Thiện An) trộm cắp tài sản để lấy tiền mua ma túy.

Khi bị mời lên trụ sở Công an phường Thiện An làm việc, Dương lên cơn nghiện.

Đến khoảng 13h ngày 25/8, Dương tỉnh táo và khai nhận đã trộm 4 quả sầu riêng rồi cùng Thi Thanh Vũ (28 tuổi, cùng trú phường Thiện An) đem bán được khoảng 185.000 đồng. Số tiền này cả 2 mang đi mua ma túy.

Khoảng 15h ngày 25/8, Công an phường Thiện An mời Vũ lên trụ sở làm việc. Tuy nhiên, Vũ không thừa nhận việc đi cùng Dương bán sầu riêng. Tại đây, Vũ cũng có biểu hiện lên cơn nghiện ma túy.

Khoảng 16h cùng ngày, ông Thi Ngọc (bố Vũ) cùng 2 con trai là Thi Dương Hùng và Thi Thanh Sơn cầm theo 1 con dao rựa, 1 con dao Thái Lan đến trước cửa trụ sở Công an phường Thiện An.

Các đối tượng dùng dao chém vào cổng. Thấy vậy, Vũ cũng la hét và chạy từ tầng 2 xuống chống đối công an rồi chạy thoát ra ngoài.

Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người hiếu kỳ tập trung bên ngoài quan sát và quay phim, gây cản trở hoạt động của công an nên các đối tượng đã trốn thoát. Công an phường Thuận An đã thu giữ dao, rựa do các đối tượng làm rơi khi bỏ chạy.

Sau đó, những hình ảnh công an truy đuổi các đối tượng được chia sẻ lên mạng đã gây hiểu lầm trong dư luận.

Theo Công an thị xã Buôn Hồ, đơn vị đã xác định Từ Ngọc Dương, Thi Thanh Vũ và Thi Thanh Sơn đều nghiện ma túy và có tiền án tại địa phương.

Hiện Công an đang tập trung lực lượng xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/dak-lak-hinh-anh-cong-an-phuong-xo-xat-voi-nguoi-dan-thuc-hu-the-nao-262386.html