Đắk Lắk: Đê bao đắp chiếu – nông dân mất trắng mùa vàng

Từ đầu năm nay Truyền hình Quốc hội đã có bài phát sóng cảnh báo nguy cơ thiệt hại nặng cho người nông dân tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk dự án đê bao phía Nam sông Krông Ana không hoàn thành trước mùa lũ. Và thực tế đến nay thiệt hại nặng nề đã xảy ra.

Tháng 2/2023, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có bài phản ánh “Hiểm họa khôn lường từ dự án đê bao đắp chiếu” để cảnh báo về nguy cơ ngập úng hủy hoại hoa màu mà người nông dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk phải gánh chịu suốt nhiều năm qua trong khi dự án đê bao sông Krông Na để ngăn lũ Tiểu Mãn cho hơn 75.000 ha lúa vụ Hè Thu nhưng chỉ mới xây dựng được hơn 20% hạng mục và đang dừng thi công do thiếu đất đắp suốt gần 2 năm qua.

Tuyến đê bao sông Krông Ana của huyện Lắk với kinh phí hơn 200 tỷ đồng, gồm 15km bờ đê và 4 trạm bơm, được khởi công năm 2020 nhưng đến nay lại đắp chiếu do thiếu 120.000 m3 đất, mặc dù ngay tại địa phương không thiếu các mỏ đất để cung cấp cho dự án nhưng do vướng Luật Khoáng sản nên đến nay vẫn phải chờ giấy phép của Bộ Tài nguyên &Môi trường.

Bên cạnh việc vướng Luật Khoáng sản, theo tìm hiểu, ngay từ giai đoạn nghiên cứu lập hồ sơ dự án tuyến đê bao phía Nam sông Krông Ana, các nhà đầu tư chỉ dựa vào Luật Xây dựng mà không tính toán chi tiết tính khả thi của nhiều thành tố khác, bên cạnh đó các mỏ đất cũng đang nằm trong quy hoạch của địa phương nên nếu muốn khai thác phải qua các bước đền bù giải tỏa của Luật Đất đai, vì vậy không biết đến bao giờ người nông dân mới có thể thoát khỏi cảnh khốn khó mà họ đã phải gánh chịu suốt nhiều năm qua./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Duy -

Việt Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dak-lak-de-bao-dap-chieu-nong-dan-mat-trang-mua-vang-185147.htm