Đắk Lắk: Điều tra vụ án đôi nam- nữ cùng chết trong chòi rẫy

Theo kết quả điều tra, đôi nam-nữ không có quan hệ vợ chồng.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến sáng sớm hôm nay (18/6), đơn vị đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ án mạng với hai người tử vong, xảy ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khu vực nhà rẫy nơi phát hiện ông Kính và bà Cúc tử vong.

Nạn nhân nam được xác định là ông Phạm Xuân Kính, sinh năm 1961, trú đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột. Còn nạn nhân nữ là bà Phan Thị Kim Cúc, sinh năm 1967, trú đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, ông Kính tử vong trong tư thế nằm sấp trên giường, tại chòi rẫy của gia đình, trên người có nhiều vết bầm tím. Gần đó là thi thể bà Cúc, được phát hiện trong tư thế treo cổ.

Cũng theo kết quả điều tra, bà Cúc và ông Kính không có quan hệ vợ chồng. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một chày gỗ nghi là hung khí để gây án làm ông Kính tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra./.

Tuấn Long/VOV- Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/dak-lak-dieu-tra-vu-an-doi-nam-nu-cung-chet-trong-choi-ray-776070.vov