Đắk Lắk ghi nhận 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2

Tối 8/5, bà H'Yim Kdoh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương này vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp này là C.T.T.T, sinh năm 1989, trú tại số nhà 189/1/25 đường Mai Hắc Đế, Phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. C.T.T.T là nhân viên Thẩm Mỹ Quốc Tế AMIDA (Đà Nẵng).

Theo khai báo y tế, sáng 2/5/2021 T. tham gia cuộc họp tại Thẩm Mỹ AMIDA (địa điểm 539 Điện Biên Phủ- Đà Nẵng) trong cuộc họp hôm đó có khoảng 40 người trong đó có bệnh nhân 3.131. Từ ngày 2/5 đến ngày 6/5 T. đi lại tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoảng 22h45 ngày 6/5, T. đi ô tô cá nhân cùng với T.M.T, sinh năm 1998, trú ở 189/1/25 Mai Hắc Đế, Phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột và cùng trú tại đây, có tiếp xúc gần với 3 người sống cùng nhà.

Lực lượng chức năng đang triển khai công tác phong tỏa tại khu vực có ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đang triển khai công tác phong tỏa tại khu vực có ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tối ngày 7/5/2021, T. biết được mình đã tiếp xúc với bệnh nhân 3.131 nên đã đến trạm Y tế phường Tân Thành báo cáo và được đưa đi cách ly. Sáng ngày 8/5, T. được Trung tâm y tế thành phố Buôn Ma Thuột lấy mẫu nhanh, cho kết quả dương tính với virus SARS CoV-2. Sau khi làm xét nghiệm bằng phương pháp PCR tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã cho kết quả dương tính. Trường hợp này chưa được Bộ y tế xác nhận nên vẫn được coi là ca nghi nhiễm.

Ngay sau khi ghi nhận ca nghi nhiễm Covid-19 thành phố Buôn Ma Thuột đã phong tỏa Trạm y tế phường Tân Thành, những bác sĩ làm việc tại Trạm đang được cách ly tại chỗ. Phun khử khuẩn số nhà 189/1/25 đồng thời đưa toàn bộ người sống trong ngôi nhà này vào khu cách ly tập trung của tỉnh./.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/dak-lak-ghi-nhan-1-truong-hop-duong-tinh-voi-virus-sars-cov-2-856228.vov