Đắk Lắk: Gia tăng thương vong từ súng tự chế

Những năm gần đây tại nhiều tỉnh Tây Nguyên rộ lên tình trạng sử dụng súng tự chế, có tầm sát thương cao, có khả năng đe dọa đến tính mạng con người.

Trong số hàng chục vụ dùng súng tự chế gây thương vong, được Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, xử lý trong thời gian qua, vụ 7 thanh niên ở xã Ea Tam, huyện Krông Năng bắn bị thương nặng, 4 thanh niên khác là vụ việc nổi cộm. Hay mới đây, tại vụ hỗn chiến khiến 8 người thương vong xảy ra tại huyện EA Súp tỉnh Đắk Lắk, hung khí được sử dụng cũng là súng tự chế. Năm năm gần đây, chỉ riêng tại tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra 20 vụ án liên quan đến súng tự chế.

Theo lãnh đạo công an tỉnh, việc mua bán khá dễ dàng cùng với thói quen tàng trữ sử dụng súng tự chế đã khiến công tác quản lý, giám sát gặp không ít khó khăn.

Súng tự chế dùng cho mục đích săn bắn trở thành hiểm họa với tính mạng con người

Đại tá Phạm Minh Thắng – PGĐ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số theo phong tục tập quán, theo thói quen có sử dụng, chế tạo các loại súng tự chế, súng săn. Trong cuộc sống khi xuất hiện các mâu thuẫn xung đột họ sử dụng nó để làm hung khí gây ra các vụ án phức tạp và gây hậu quả nghiêm trọng, đau lòng”.

Nhiều đối tượng sử dụng súng tự chế làm hung khí gây thương vong đáng tiếc

Để giảm thiểu việc sử dụng, tàng trữ các loại vũ khí tự chế, vật liệu nổ và các loại máy móc để chế tạo súng, thời gian tới, đơn vị chức năng tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn nâng cao công tác quản lý giám sát hoạt động này. Cùng với đó, tuyên truyền, khuyến cáo đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là bà con đồng bào dân tộc thiểu số về mối nguy hiểm của các loại vũ khí này. Đại tá Thắng chia sẻ thêm.

Liên quan đến súng tự chế, không chỉ ở Đắk Lắk, các tỉnh khác ở Tây Nguyên, nơi có mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, dùng súng tự chế để giải quyết xung đột đang gây ra những hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt trong số này là vụ Đặng Văn Hiến (47 tuổi), trú huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông và một số người khác, bắn chết 3 người, bị thương 16 người vào tháng 10/2016 và vụ dùng dao, súng tự chế hỗn chiến ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, làm 1 người chết, 6 người bị thương, hồi cuối năm 2017.

Các loại súng tự chế tuy thô sơ nhưng có tính sát thương cao đã khiến nhiều người bị thương, thậm chí mất mạng.

Nhằm ngăn ngừa và hạn chế tình trạng này, Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác quản lý giám sát các hoạt động chế tạo, sản xuất súng trái phép; tuyên truyền người dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ để tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Phương Hồng

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dak-lak-gia-tang-thuong-vong-tu-sung-tu-che-d77848.html