Đắk Lắk: Giám đốc công ty Hướng Nghiệp nhận tiền lo xin làm giáo viên

Giám đốc công ty TNHH DVTM Hướng Nghiệp Quốc tế (viết tắt là Cty Hướng Nghiệp) ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, ký hợp đồng nhận xin làm giáo viên cho một người với giá 150 triệu đồng.

Văn phòng cty Hướng Nghiệp

Văn phòng cty Hướng Nghiệp

Ông Phạm Văn Tốt (SN 1975), giám đốc Cty TNHH DVTM Hướng Nghiệp Quốc tế (viết tắt là Cty Hướng Nghiệp), địa chỉ số 200, đường Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, lập hợp đồng nhận xin làm giáo viên cho vợ anh A.N, SN 1992, trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk giá 150 triệu.

Anh A.N trình bày: tháng 3/2018 thông qua mối quen biết, ông Phạm Văn Tốt hứa sẽ lo cho vợ về làm giáo viên tại huyện Krông Pắk. Giữa ông Phạm Văn Tốt và vợ A.N đã lập hợp đồng thỏa thuận, trong đó mức chi phí được đưa ra 150 triệu đồng. “Chúng tôi thống nhất đưa trước 90 triệu (nhận 2 lần). Thời gian thực hiện xin việc từ ngày 30-4-2018 đến ngày 30-8-2018, số còn lại sẽ đưa đủ cho ông Phạm Văn Tốt khi vợ tôi đi làm. Ông Phạm Văn Tốt nhận tiền rồi, vợ tôi vẫn không được đi làm. Tôi nhiều lần liên hệ đòi lại tiền, ông Phạm Văn Tốt cứ hứa lần này lượt khác” - anh A.N nói. Trong giấy nhận tiền giữa các bên thể hiện, nếu không xin được việc cho vợ A.N, ông Phạm Văn Tốt phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Giấy nhận tiền

Ông Phạm Văn Tốt thừa nhận có lập hợp đồng xin làm giáo viên cho vợ của A.N, đồng thời hứa sẽ trả lại tiền. “Trong quá trình thi cử có rủi ro và chúng tôi đã thống nhất, cam kết trả tiền cho vợ chồng A.N trong nhiều đợt. Năm vừa rồi, do tôi làm ăn gặp nhiều khó khăn, chờ bán xong rẫy sẽ trả lại tiền cho vợ chồng anh A.N”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 12-10-2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty hướng nghiệp Quốc tế, do ông Phạm Văn Tốt làm Giám đốc. Các lĩnh vực kinh doanh gồm: Cung ứng lao động tạm thời; giới thiệu, môi giới lao động, việc làm; cung ứng và quản lý nguồn lao động; dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Tuy nhiên, bên ngoài bảng hiệu của công ty này tại số 200 đường Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột ghi: Trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm; tư vấn hướng dẫn học tập ngành nghề phù hợp với cá nhân và nhà tuyển dụng.

Một cán bộ của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk khẳng định, hiện, Sở đang quản lý và cấp phép hoạt động cho năm đơn vị liên quan tư vấn và việc làm, nhưng chưa cấp phép hoạt động cho Công ty hướng nghiệp Quốc tế tại địa chỉ số 200 đường Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dak-lak-giam-doc-cong-ty-huong-nghiep-nhan-tien-lo-xin-viec-vao-nghanh-giao-vien-d93311.html