Đắk Lắk: Hai ngày xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm

Tr. cùng nhóm bạn chung lớp đến hồ nước tại xã Hòa Khánh tắm. Trong lúc tắm, nạn nhân không may trượt chân xuống vũng nước sâu và đuối nước

Ngày 19/3, một lãnh đạo UBND xã Hòa Phú (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu Nguyễn Xuân Tr. (học sinh lớp 7, trú thôn 3, xã Hòa Phú) cho gia đình an táng.

Cháu Tr. được xác định bị đuối nước tử vong vào chiều 18/3 tại một hồ nước ở xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột.

Cháu Tr. bị đuối nước tại hồ nước xã Hòa Khánh.

Cháu Tr. bị đuối nước tại hồ nước xã Hòa Khánh.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, Tr. cùng nhóm bạn chung lớp đến hồ nước tại xã Hòa Khánh tắm. Trong lúc tắm, nạn nhân không may trượt chân xuống vũng nước sâu và đuối nước.

Phát hiện sự việc, những người bạn của Tr. hô hoán người dân đến ứng cứu. Nghe tiếng kêu cứu, một số người dân gần hiện trường đã chạy đến trục vớt cháu Tr. tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

“Trong lúc đi học các em rủ nhau ra hồ tắm. Hồ đã được cắm biển báo nguy hiểm nhưng các em vẫn bất chấp xuống tắm nên xảy ra sự việc đau lòng”, lãnh đạo UBND xã Hòa Phú thông tin.

Trước đó, trên địa bàn thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng) cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến 3 người tử vong. Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 16/3, bà H’V. (54 tuổi) cùng cháu H’Sôka (8 tuổi, cháu ruột bà H’V.) và cháu H’Sơn Ra (11 tuổi, hàng xóm, cùng ngụ buôn Ur, thị trấn Krông Năng) đi bắt ốc tại đập nước thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Krông Năng. Trong lúc bắt ốc cả 3 bà cháu không may trượt chân xuống vũng nước sâu dẫn đến đuối nước.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dak-lak-hai-ngay-xay-ra-2-vu-duoi-nuoc-thuong-tam-a426352.html