Đắk Lắk: Hai xe khách tông nhau, 24 người nhập viện

Vụ tai nạn hy hữu giữa hai xe khách xảy ra vào khoảng 21h ngày 19/7, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea Ral, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) khiến 24 người bị thương.

Xe Đức Đạt bị bể nát phần đầu

Xe Đức Đạt bị bể nát phần đầu

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách giường nằm Đức Đạt BKS: 81B-016.57 do tài xế Lê Văn Thương (SN 1977, quê Gia Lai) lưu thông hướng từ Gia Lai-Đắk Lắk đã tông mạnh vào đuôi xe khách Tuấn Anh BKS: 49B-008.12 (chạy tuyến Gia Lai-Đà Lạt) ở phía trước. Thời điểm bị tông, xe khách Tuấn Anh đang dừng bên đường để bốc hàng hóa.

Sau tai nạn, có 24 người ở cả 2 xe khách bị thương, trong đó có tài xế xe Đức Đạt. Ngoài ra, phần đuôi xe Tuấn Anh bị hư hỏng nặng, phần đầu xe Đức Đạt bị biến dạng hoàn toàn.

Nhận tin báo về vụ tai nạn, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa những nạn nhân bị thương đi cấp cứu và ổn định tình hình giao thông.

Danh sách các nạn nhân bị thương nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên gồm: tài xế xe Đức Đạt-Trần Sỹ Tùng (SN 1997, quê Hà Nam); A Thia (SN 1987, quê Kon Tum); Lê Văn Phương (SN 1977), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1954), Dương Thị Thùy Trang (SN 1977), Võ Thị Thu Hương (SN 1957), Dương Vũ Quang (SN 1984), tất cả cùng quê Gia Lai).

Ngoài ra, có 17 người được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’Leo.

Ở Gia Lai gồm: Nguyễn Quang Nhân (SN 2003); Nguyễn Thị Chín (SN 1981), Siu Hoan (SN 1985), Mai Thị Huyền Trang (SN 2008), Rơ Lan Suil (SN 1984), Siu Byih (SN 1992), Trần Thị Cúc (SN 1958), Nguyễn Đức Phong (SN 1985), Trương Thị Bê (SN 1970), Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1969).

Các nạn nhân: Nguyễn Khước (SN 1952), Nguyễn Quang Ninh (SN 1975), Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 1999), quê Lâm Đồng.

Còn Trương Thị Lê (SN 1965), Phan Thị Như Hương (SN 1965), quê Kon Tum.

Lê Thị Thu Lan (SN 1989), quê Long An và Trần Văn Lang (SN 1985), quê Đắk Lắk.

Trần Nhân-Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-lak-hai-xe-khach-tong-nhau-24-nguoi-nhap-vien-post268905.info